Ukraine tiết lộ "vấn đề lớn nhất" đang phải đối mặt trong xung đột với Nga

Trong khi cơ sở hạ tầng năng lượng liên tục bị đánh phá, Ukraine vẫn tin rằng quân đội Nga đã cạn kiệt vũ khí tầm xa.

Dân Kiev dùng điện chạy từ máy phát (ảnh: CNN)

Dân Kiev dùng điện chạy từ máy phát (ảnh: CNN)

“Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là những máy bay không người lái Nga bố trí ở biên giới, khá gần với Kiev”, Vadym Prystaiko – Đại sứ Ukraine tại Anh – nói trong cuộc phỏng vấn của Sky News hôm 7/11.

Phát biểu của ông Vadym Prystaiko được đưa ra sau khi 30 – 40% hệ thống điện lưới ở Ukraine bị phá hủy do quân đội Nga tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng. New York Times hôm 6/11 đưa tin, chính quyền Kiev có thể sơ tán khoảng 3 triệu dân, nếu thành phố mất điện hoàn toàn.

Ông Vadym Prystaiko cáo buộc lực lượng Nga bố trí máy bay không người lái (UAV) ở biên giới Ukraine – Belarus, vị trí gần với thủ đô Kiev.

“Quân đội Nga sắp hết tên lửa. Vấn đề lớn nhất đối với chúng tôi là UAV. Chúng rẻ, bay theo bầy và rất khó đối phó”, ông Vadym Prystaiko nói.

Theo ông Vadym Prystaiko, quân đội Nga có hàng nghìn UAV, phần lớn trong số này có nguồn gốc từ Iran.

Trong cuộc họp báo cùng ngày 7/11, Yuriy Ihnat, phát ngôn viên Không quân Ukraine, cho rằng, quân đội nước này có thể tấn công vị trí nơi tên lửa Nga được phóng đi, dường như ám chỉ tấn công vào lãnh thổ Nga.

“Chúng phải bị tiêu diệt bằng cách nào đó. Có thể là từ nơi chúng được phóng đi. Chúng tôi hiện chưa có phương pháp hữu hiệu nào để đánh chặn tên lửa đạn đạo, ngoại trừ việc phá hủy chúng từ nơi được phóng”, ông Yuriy Ihnat nói.

Ông Yuriy Ihnat cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga. Cả Nga và Iran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Theo ông Yuriy Ihnat, giới lãnh đạo quân sự Ukraine đang tìm đối sách để bảo vệ hạ tầng năng lượng trước những đòn tập kích đường không của quân đội Nga.

“Họ đang tấn công các hạ tầng năng lượng trước mùa đông. Các cuộc tập kích trên không sẽ tiếp diễn”, ông Yuriy Ihn nói.

UAV Nga vẫn là vũ khí “khó nhằn” đối với lực lượng Ukraine (ảnh: CNN)

UAV Nga vẫn là vũ khí “khó nhằn” đối với lực lượng Ukraine (ảnh: CNN)

Hôm 7/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thông báo, nước này đã nhận được các hệ thống phòng không tên lửa NASAMS và Aspide từ phương Tây. Tuy nhiên, việc sử dụng tên lửa để bắn UAV là không khả thi về mặt kinh tế.

Ukrenergo – Tập đoàn năng lượng Ukraine – cho biết, Kiev và Kharkiv là 2 khu vực dễ tổn thương nhất về hạ tầng năng lượng ở Ukraine.

“Các đơn vị sửa chữa của chúng tôi đang làm việc 24/7 để khắc phục thiệt hại. Tình hình khó khăn nhất là ở Kiev và Kharkiv. Hai vùng này đang bị cắt điện theo lịch trình và cắt điện khẩn cấp. Mỗi lần cắt điện có thể kéo dài hàng giờ”, Volodymyr Kudrytskyi – giám đốc điều hành Ukrenergo – nói trên sóng truyền hình hôm 7/11.

Ông Kudrytskyi cho biết, nếu quân đội Nga dừng không kích, tình hình có thể được cải thiện trong vài ngày tới.

Ông Kudrytskyi nhấn mạnh, điều quan trọng là phải giữ cho hệ thống điện ở Ukraine không bị đánh sập toàn bộ.

Nguồn: [Link nguồn]

EU gây quỹ ủng hộ Ukraine, một nước tuyên bố không tham gia

Nước thành viên EU này tuyên bố, họ đang ủng hộ Ukraine trên cơ sở song phương và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, Sky News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN