Ukraine nói về quy mô lực lượng Nga có thể mở đợt tiến công trong 10 ngày tới

Ukraine đang đối mặt với khả năng Nga phát động đợt tiến công mới ở vùng Donbass trong khi Kiev chưa có phương án đối phó hiệu quả và cũng chưa kịp đưa các xe tăng phương Tây vào chiến đấu.

Binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi tại một chiến hào gần Bakhmut vào ngày 1/2/2023.

Binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi tại một chiến hào gần Bakhmut vào ngày 1/2/2023.

Trong bối cảnh giao tranh gia tăng gần đây ở Ukraine, nhiều nhà phân tích quân sự tin rằng, đợt tiến công quy mô lớn của Nga đã bắt đầu và dự kiến sẽ còn được đẩy mạnh khi lễ kỷ niệm một năm xung đột đang đến gần, theo tạp chí Foreign Policy (FP).

"Có điều gì đó đang xảy ra ở phía đông (Ukraine)", Jonatan Vseviov, Ngoại trưởng Estonia, nói. "Ngày càng nhiều binh sĩ Nga xuất hiện ở tiền tuyến".

Giới chức Ukraine ước tính quân số lực lượng Nga đang hiện diện trên lãnh thổ nước này đã vượt mức 300.000. Quy mô lực lượng lớn hơn nhiều so với giai đoạn đầu tiên Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Lực lượng tiến công của Nga lần này không dàn trải trên khắp lãnh thổ Ukraine mà chủ yếu chỉ tập trung ở miền đông. 

"Chúng tôi dự đoán đợt tiến công quy mô lớn mới diễn ra trong 10 ngày tới", một quan chức quân đội Ukraine giấu tên nói trên tờ FP. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov dự đoán Nga sẽ tăng cường độ tiến công vào dịp kỷ niệm tròn một năm xung đột (ngày 24/2).

Nga cũng đã bổ sung thêm đạn được, khí tài quân sự cho đợt tiến công được cho là sắp diễn ra. Quân đội Ukraine ước tính Nga sẵn sàng tung vào đợt tiến công mới 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép, 2.700 hệ thống pháo, 810 pháo phản lực, 400 chiến đấu cơ và 300 trực thăng. 

Bên cạnh lực lượng chính quy, một phần trong số 300.000 quân dự bị được Nga động viên hồi mùa thu năm ngoái, cũng được đưa tới tiền tuyến để gia cố các tuyến phòng thủ, giúp giải quyết vấn đề về nhân lực. Lầu Năm Góc mô tả lực lượng này thiếu sự đào tạo và chưa được trang bị đầy đủ.

Lầu Năm Góc cũng cho rằng, Nga đã bù đắp tổn thất về nhân lực để tiếp tục duy trì đà tiến công ở khu vực "chảo lửa" Bakhmut, theo FP.

"Đợt tiến công mới sẽ lớn hơn nhiều so với đợt đầu tiên vào năm ngoái", một quan chức quân đội Ukraine nói trên FP. "Nga đang quyết tâm đạt được mục tiêu".

Các nhà phân tích và quan chức quân đội Ukraine đều cho rằng, mục tiêu trước mắt của Nga là hai tỉnh Donetsk và Lugansk. "Việc Nga có thể tiến quân sát ranh giới hai tỉnh Donetsk và Lugansk, gây áp lực ở các vùng khác của Ukraine hay không là điều vẫn còn đang để ngỏ", chuyên gia Massicot nói.

"Tôi không biết chúng tôi sẽ đối phó đợt tiến công mới của Nga ra sao. Đó sẽ là thách thức cực kỳ khó khăn", Sasha Ustinova, một nhà ngoại giao Ukraine, nói với FP. "Chúng tôi đang thiếu nhân lực và vũ khí. Đến khi xe tăng phương Tây xuất hiện, không rõ Nga có thể còn tiến sâu thêm đến mức nào".

Nhưng Ukraine ít nhất có thể biết chắc rằng Nga nhiều khả năng sẽ không mở đợt tiến công từ Belarus và thủ đô Kiev tạm thời vẫn an toàn.

"Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi không nhận thấy dấu hiệu Nga tạo mũi nhọn tiến công từ Belarus, ngoại trừ các khu vực tiền tuyến ở miền đông", Fedir Venislavskyi, một nghị sĩ thuộc Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội Ukraine nói trên tờ The Drive.

Ông Venislavskyi kết luận rằng, Nga sẽ không mở mặt trận tiến công mới nhằm vào thủ đô Kiev. Ông Venislavskyi nói đây là đánh giá được đưa sau cuộc họp kín của ủy ban, với sự góp mặt của các tổ chức tình báo Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cảnh báo hậu quả nếu Anh cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine

Nga đã đưa ra thông điệp cảnh báo đáp trả cũng như nói về những "những hậu quả chính trị - quân sự" nếu Anh cung cấp cho Ukraine các chiến đấu cơ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - FP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN