Ukraine giục Đức vượt "lằn ranh đỏ tự đặt ra"

Dù ca ngợi Đức đã cam kết hỗ trợ Ukraine ngay từ ngày đầu xung đột, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine cho rằng Berlin nên đột phá hơn nữa.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Melnik tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: Getty

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Melnik tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: Getty

Đài RT dẫn tin từ truyền thông Đức cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Melnik ngày 23/2 nói rằng Đức nên vượt qua "lằn ranh đỏ tự vẽ" để cung cấp cho Ukraine "mọi vũ khí sẵn có". 

Nói với hãng thông tấn Đức DPA, ông Melnik ca ngợi Berlin vì đã đưa ra quyết định được xem là "phá vỡ một điều cấm kỵ" và cam kết hỗ trợ Kiev ngay từ ngày đầu xung đột. 

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh, cam kết của Đức giống như một "con đường ngoằn ngoèo" khi Berlin tự dựng lên vô số rào cản trong quá trình cung cấp vũ khí cho Ukraine. 

"Việc thực hiện cam kết bước ngoặt này bị chậm lại đáng kể. Nó giống như một con đường ngoằn ngoèo với nhiều bước lùi hơn là một bước tiến chiến lược", Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine nói và thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều "cản trở" trên con đường đó. 

"Do đó, chúng tôi kêu gọi Thủ tướng Đức vượt qua mọi lằn ranh đỏ mà Berlin tự đặt ra để cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine các hệ thống vũ khí sẵn có", ông Melnik nói. Nhà Ngoại giao Ukraine cũng cho biết Kiev kỳ vọng "những quyết định táo bạo hơn" từ đảng cầm quyền Đức. 

Ông Melnik đề xuất rằng, các vũ khí mới mà Đức có thể chuyển giao cho Kiev bao gồm chiến đấu cơ, tàu chiến và tàu ngầm. 

Đức nhiều lần bị Ukraine chỉ trích vì trì hoãn việc viện trợ vũ khí.  

Ban đầu, Chính phủ Đức do dự trong việc gửi bất kỳ loại vũ khí nào cho Ukraine với lý do đang có xung đột ở nước này. Sau đó, Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine một số trang thiết bị, đạn dược và pháo phòng không.

Ngày 25/1, Thủ tướng Đức chính thức công bố việc viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine. Ngoài việc cung cấp xe tăng, quân đội Đức cũng sẽ ngay lập tức tiến hành đào tạo binh sĩ Ukraine, bảo đảm việc vận chuyển, đạn dược cũng như bảo dưỡng các xe tăng này.

Nga cũng nhiều lần cảnh báo rằng vũ khí do Đức và các nước phương Tây khác cung cấp cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của các lực lượng Nga. Đồng thời, việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine không ngăn Moscow đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự và không thay đổi cục diện xung đột. 

Nguồn: [Link nguồn]

Viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức thất vọng với quốc gia hơn 200 năm trung lập

Đức cung cấp siêu pháo tự hành Gepard cho Ukraine nhưng không thể kèm theo nhiều đạn, trong khi quốc gia có nhiều đạn thì lại nhất định không cung cấp cho Kiev.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN