Ukraine chỉ trích quốc gia châu Á mua dầu từ Nga

Theo truyền thông Ấn Độ, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng, New Delhi đang tận dụng xung đột ở Ukraine như một “cơ hội” để có được nguồn dầu giá rẻ từ Nga.

Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmytro Kuleba (ảnh: CNN)

Ngoại trưởng Ukraine – ông Dmytro Kuleba (ảnh: CNN)

“Cơ hội để Ấn Độ mua dầu giá rẻ của Nga đến từ việc người Ukraine thiệt mạng mỗi ngày. Họ phải sống trong cảnh không lò sưởi, không điện, không nước nóng do chiến dịch quân sự của Nga”, Ngoại trưởng Kuleba hôm 7/12 trả lời phỏng vấn của kênh NDTV (Ấn Độ).

Theo ông Kuleba, Kiev đang hy vọng giới chức Ấn Độ và những bên đang mua dầu Nga “xem xét kỹ thực tế” nêu trên.

“Thay vì hưởng lợi từ nỗi đau khổ của chúng tôi, sẽ thật tốt nếu các ngài giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn”, ông Kuleba kêu gọi.

Trước đó, hôm 5/12, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục mua dầu Nga, bất chấp việc EU và G7 áp trần giá dầu Nga ở mức 60 USD/thùng.

“Liên minh châu Âu (EU) nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá từ Nga nhiều hơn Ấn Độ. Nguồn tài nguyên năng lượng là hữu hạn. Châu Âu không nên quan tâm đến nhu cầu năng lượng của mình trong khi yêu cầu Ấn Độ phải làm khác đi”, ông Jaishankar phát biểu.

Ngoại trưởng Ukraine không đồng tình với lập luận trên và cho rằng, động thái “chỉ tay vào EU” của ông Jaishankar là không phù hợp.

“Thật là không đúng khi chỉ tay vào EU và nói: “Ồ, các bạn cũng đang mua dầu giống chúng tôi”. Cốt lõi của vấn đề nằm ở Ấn Độ. Họ muốn tiết kiệm tiền và mua dầu rẻ hơn từ Nga chứ vấn đề không phải châu Âu đang làm gì. Ở Ukraine, người dân đang khổ sở vì chiến sự và nhiều người đã thiệt mạng”, ông Kuleba lập luận.

“Gần đây, chúng tôi đã ủng hộ kế hoạch áp trần giá dầu Nga. Mức giá như vậy (60 USD/thùng) vẫn là quá cao, nhưng dù sao nó vẫn là một bước đi đúng hướng”, ông Kuleba cho hay.

“Khi nói về dầu mỏ, chúng ta chỉ cần trả lời vài câu hỏi và mọi thứ sẽ rõ ràng. Tại sao Ấn Độ tăng cường mua dầu Nga? Vì dầu Nga rẻ và họ đưa ra những điều khoản hấp dẫn. Tại sao giá dầu Nga lại rẻ? Vì xung đột ở Ukraine và các nước châu Âu cắt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu”, ông Kuleba phân tích.

Phát biểu của ông Kuleba được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường nhập khẩu dầu Nga kể từ cuối tháng 2.

Một tàu dầu Nga ở gần bờ biển Libya (ảnh: Reuters)

Một tàu dầu Nga ở gần bờ biển Libya (ảnh: Reuters)

Ấn Độ hiện là khách hàng mua dầu nhiều nhất từ Nga, xếp sau Trung Quốc. Theo Reuters, trong tháng 10, Nga bán cho Ấn Độ trung bình khoảng 935.000 thùng dầu/ngày – mức cao chưa từng có. Hồi cuối năm 2021, lượng dầu Ấn Độ nhập từ Nga là 36.255 thùng/ngày.

“Nghĩa vụ của chúng tôi là giúp người tiêu dùng Ấn Độ có khả năng tiếp cận tốt nhất với các điều kiện có lợi của thị trường dầu quốc tế”, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar phát biểu hôm 8/11, sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Mặc dù chỉ trích việc Ấn Độ tăng cường mua dầu từ Nga, song Ngoại trưởng Ukraine Kuleba vẫn kêu gọi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gây ảnh hưởng với Moscow nhằm chấm dứt xung đột.

“Ông Modi có thể sử dụng tiếng nói và ảnh hưởng để tạo ra thay đổi”, ông Kuleba nói và nhấn mạnh rằng, Ukraine muốn hòa bình hơn bất cứ nước nào khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Phương Tây áp trần giá dầu Nga, một nước châu Á tuyên bố tiếp tục mua

Quốc gia này tuyên bố sẽ ưu tiên nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong nước và tiếp tục mua dầu từ Nga, bất chấp lệnh cấm từ EU và G7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – NDTV ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN