Ukraine bị Anh hạn chế quyền sử dụng 14 xe tăng Challenger 2?

Các lãnh đạo quân sự Anh đang làm việc với những người đồng cấp Ukraine để 14 xe tăng chủ lực Challenger 2 mà Anh cung cấp sẽ chỉ được triển khai ở khu vực tiền tuyến có ít rủi ro, truyền thông Anh gần đây cho biết.

Challenger 2 là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của quân đội Anh.

Challenger 2 là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của quân đội Anh.

Anh là quốc gia phương Tây đầu tiên cam kết cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine, với 14 chiếc sẽ được London chuyển giao cho Kiev. Các binh sĩ Ukraine đã sang Anh để được huấn luyện cách sử dụng xe tăng mới.

"Nếu xe tăng bị trúng hỏa lực đối phương và bị vô hiệu hóa. Việc đầu tiên là phải tìm cách kéo về xưởng sửa chữa bằng xe tăng khác hoặc xe sửa chữa chuyên dụng", The Sun cho biết. Trong các cuộc giao tranh, trường hợp xấu nhất là tuyến phòng thủ sụp đổ, các lực lượng chiến đấu phải rút lui và các xe tăng bị đối phương phá hủy

"Giới lãnh đạo quân sự Anh đang cố gắng thuyết phục và đảm bảo rằng quân đội Ukraine không sử dụng xe tăng Challenger 2 ở các khu vực giao tranh ác liệt mà tuyến phòng thủ có thể sụp đổ", The Sun cho biết. 

"Các binh sĩ Ukraine cũng được huấn luyện ở cấp độ chiến thuật để thu hồi các xe tăng bị trúng hỏa lực đối phương. Họ có đủ sự can đảm để làm điều này", báo Anh cho biết thêm.

Theo The Sun, Nga dĩ nhiên rất muốn phá hủy hoặc thu hồi một xe tăng Challenger 2 còn nguyên vẹn để tìm hiểu các bí mật chế tạo xe tăng của Anh.

Báo Anh cho biết, quá trình huấn luyện các binh sĩ Ukraine đang diễn ra suôn sẻ. 14 xe tăng Challenger 2 có thể bắt đầu tham gia chiến đấu ở Ukraine kể từ tháng 3.

Challenger 2 là mẫu xe tăng chủ lực hàng đầu của Anh với thành tích chiến đấu đáng kể. Quân đội Anh chỉ tổn thất 2 chiếc, trong đó có một chiếc bị đối phương phá hủy trong cuộc chiến Iraq năm 2003. Oman là quốc gia nước ngoài duy nhất đang vận hành xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất.

Nguồn: [Link nguồn]

Sở hữu một loạt xe tăng uy lực của phương Tây chưa phải là điều tốt với Ukraine?

Ukraine hi vọng rằng các xe tăng hạng nặng do nước thành viên NATO cung cấp sẽ tạo ra sự khác biệt ngay lập tức trên chiến trường. Nhưng theo đài CNN, Kiev có thể sẽ cần phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN