Ông Putin phát biểu sau tin chiến thắng áp đảo trong bầu cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử năm nay và tiếp tục lãnh đạo nước Nga cho đến năm 2030, theo kết quả bầu cử sơ bộ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước đám đông người ủng hộ sau khi được dự báo giành chiến thắng bầu cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước đám đông người ủng hộ sau khi được dự báo giành chiến thắng bầu cử.

Ông Putin dự kiến sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) thông báo, theo RT.

Theo CEC, hơn 80% số phiếu bầu đã được kiểm tính đến 1 giờ sáng ngày 18/3 (giờ Moscow) và ông Putin đang dẫn đầu với 87,15% số phiếu ủng hộ.

Ứng viên Nikolay Kharitonov thuộc đảng Cộng sản Nga xếp thứ hai sau ông Putin với 4,3% số phiếu bầu, ứng viên Vladislav Davankov thuộc đảng Những người mới nhận được 3,9% số phiếu bầu và ứng viên Leonid Slutsky thuộc đảng Dân chủ Tự do Nga nhận được 3,2% số phiếu bầu.

CEC thông báo hơn 74% trong số 112,3 triệu cử tri Nga đã đi bầu cử từ ngày 15 - 17/3. Đây là tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong hơn hai thập kỷ qua ở Nga kể từ thời Liên Xô. Ông Putin sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Nga trong nhiệm kỳ 2024 - 2030.

Trong thông điệp sau khi giành chiến thắng, ông Putin nói trước đám đông người ủng hộ rằng "nguồn sức mạnh duy nhất của đất nước chính là nhân dân Nga". Theo ông Putin, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục là do người dân Nga ý thức tầm quan trọng của tiếng nói của họ.

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn người dân Nga. Tất cả chúng ta là một. Tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Nga đã tham gia bỏ phiếu", ông Putin phát biểu.

Ông Putin nói mặc dù còn phải đối mặt với vô vàn thách thức, nhưng nước Nga sẽ vượt qua nếu tiếp tục duy trì sự đoàn kết. "Bất kể ai tìm cách đe dọa, đàn áp ý chí của chúng ta bằng bất cứ cách nào, họ sẽ thất bại, kể cả ở hiện tại hay tương lai", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin tiếp tục cảm ơn người dân Nga vì sự tin tưởng của họ đối với ông. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trước mắt đối với đất nước và đạt được những mục tiêu mà tất cả chúng ta đều coi là ưu tiên cao nhất", ông Putin nói.

Ông Putin đặc biệt ca ngợi các binh sĩ quân đội Nga vì đã chấp nhận rủi ro tính mạng ở tiền tuyến để bảo vệ "các vùng lãnh thổ mới sáp nhập nhưng thực tế là vùng lãnh thổ lịch sử của Nga".

Đây là lần đầu tiên Nga tổ chức bầu cử tổng thống ở 4 vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine năm 2022, gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk. Ông Putin giành được 94,12% số phiếu ủng hộ ở vùng Lugansk và 95% ở vùng Donetsk, theo CEC.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói sẽ đề xuất ngừng bắn ở Ukraine dịp Olympic Paris 2024.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN