Tỷ phú giàu nhất thế giới tuyên bố "sốc" về thời điểm đưa con người đặt chân lên sao Hỏa

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk gần đây tiết lộ kế hoạch đưa người lên sao Hỏa thông qua công ty SpaceX, nói rằng viễn cảnh này sẽ trở thành hiện thực trong vài năm tới.

Tỷ phú Elon Musk đặt quyết tâm cho dự án đưa con người lên sao Hỏa.

Tỷ phú Elon Musk đặt quyết tâm cho dự án đưa con người lên sao Hỏa.

Theo Daily Star, tỷ phú Elon Musk đặt mục tiêu đầy tham vọng về việc lần đầu tiên đưa người lên sao Hỏa.

Tỷ phú giàu nhất thế giới nói SpaceX sẽ hoàn thành sứ mệnh trong vòng 10 năm tới, nhưng hi vọng có thể đạt mục tiêu sớm hơn.

Nhà sáng lập công ty khám phá vũ trụ SpaceX nói kịch bản tốt nhất là có thể đưa con người đặt chân lên sao Hỏa trong 5 năm tới. Tỷ phú Musk nói để đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn này, tàu vũ trụ Starship sẽ phải sớm được hoàn thiện.

“Starship là tàu vũ trụ phức tạp và hiện đại nhất mà con người từng chế tạo. Nó tạo ra một bước tiến đáng kể”, tỷ phú Musk nói.

Tỷ phú Elon Musk nói con người có thể đặt chân lên sao Hỏa trong 5 năm tới.

Tỷ phú Elon Musk nói con người có thể đặt chân lên sao Hỏa trong 5 năm tới.

Đối với các hành trình dài như Sao Hỏa, tàu vũ trụ Starship cần tới 9 tháng với mỗi chiều bay. Tàu được thiết kế để có thể hạ cánh chủ động trên sao Hỏa với tư thế nằm ngang.

Tỷ phú Musk nói rào cản lớn nhất là chi phí và “cần được tối ưu hơn”. “Cần tối ưu hóa chi phí di chuyển của Starship trong vũ trụ, cũng như khi hạ cánh trên sao Hỏa”, tỷ phú Musk nói.

“Chúng tôi có thể thiết lập thành phố cơ bản trên sao Hỏa, nhưng chi phí sau đó thì chưa thể đáp ứng”, tỷ phú Musk nói. “Ngay bây giờ, có thể bay tới sao Hỏa nhưng tiêu tốn hàng ngàn tỉ USD”.

Gần đây, tỷ phú Musk bị Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ vì các vệ tinh Starlink bay quá gần trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc, gây mất ổn định và đe dọa các phi hành gia.

Cho đến nay, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mới chỉ đưa tàu thăm dò Curiosuty và trực thăng sao Hỏa Ingenuity tới khám phá sao Hỏa. Mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa được coi là bước tiến vĩ đại nhất trong sứ mệnh khám phá vũ trụ.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc nổi giận vì vệ tinh của tỷ phú giàu nhất thế giới

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28.12 yêu cầu phía Mỹ ngăn các vệ tinh áp sát trạm vũ trụ Thiên Cung, sau hai sự cố xảy ra...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tỷ phú Elon Musk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN