Tuyên bố khác lạ của ông Tập Cận Bình về việc thống nhất Đài Loan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 9.10 bày tỏ hi vọng Đài Loan có thể thống nhất hòa bình với Trung Quốc đại lục, cảnh báo những người phản đối mong muốn này sẽ bị “lịch sử phán xét”.

Ông Tập có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm 110 năm Cách mạng Tân Hợi tại Đại lễ đường Nhân dân.

Ông Tập có bài phát biểu trong lễ kỷ niệm 110 năm Cách mạng Tân Hợi tại Đại lễ đường Nhân dân.

“Thống nhất một cách hòa bình là phù hợp nhất với lợi ích quốc gia của Trung Quốc, cũng như với những đồng bào yêu nước ở Đài Loan”, ông Tập phát biểu trong lễ kỷ niệm 110 năm Cách mạng Tân Hợi tại Đại lễ đường Nhân dân, theo SCMP.

Cách mạng Tân Hợi bắt đầu ở Vũ Xương, nay là Vũ Hán, dẫn đến sự sụp đổ của nhà Thanh.

Đây là lần phát biểu đáng chú ý nhất của ông Tập về Đài Loan kể từ dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản ngày 1.7.2021.

“Trung Quốc và Đài Loan nên tuân thủ chính sách cơ bản về thống nhất hòa bình, xây dựng hệ thống một quốc gia, hai chế độ, tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc và sự đồng thuận năm 1992, thúc đẩy phát triển hòa bình hai bờ eo biển”, ông Tập nói.

“Chủ nghĩa ly khai đòi độc lập ở Đài Loan là trở ngại lớn nhất trong mục tiêu thống nhất đất nước, cũng là nguy cơ tiềm ẩn nghiêm trọng nhất với nỗ lực chấn hưng quốc gia", ông Tập nói thêm. “Những ai quên tổ tiên của mình, phản bội quê hương và tìm cách chia cắt đất nước sẽ không có kết cục tốt đẹp”.

Không nhắc trực tiếp đến bất cứ quốc gia nào, ông Tập cảnh báo về sự can thiệp của thế lực bên ngoài. “Đài Loan hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không có thế lực bên ngoài nào được phép can thiệp”, ông Tập nói.

"Hai bờ eo biển Đài Loan cần đứng về phía lẽ phải và chung tay đóng góp vào mục tiêu thống nhất hoàn toàn và chấn hưng quốc gia. Nhiệm vụ lịch sử thống nhất hoàn toàn đất nước có thể và sẽ trở thành hiện thực", ông Tập nói thêm.

Chủ tịch Trung Quốc đưa ra tuyên bố trong bối cảnh quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan đang ở mức xấu nhất trong 40 năm qua. Quân đội Trung Quốc điều gần 150 máy bay uy hiếp Đài Loan trong các ngày 1 – 4.10, trong đó ngày 4.10 lập kỷ lục với 56 chiếc.

Ông Tập lần này đưa ra tuyên bố nhẹ nhàng hơn nhiều so với bài phát biểu vào tháng 1.2019, khi đó ông Tập nói “Trung Quốc sớm muộn cũng sẽ phải thu hồi Đài Loan, nếu cần sẽ phải dùng vũ lực”.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn dự kiến cũng sẽ có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 110 năm Cách mạng Tân Hợi vào ngày 10.10. Đây cũng là cơ hội để bà Thái phản hồi trước tuyên bố mới nhất của ông Tập.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ tin quân đội Mỹ bí mật hoạt động ở Đài Loan: Trung Quốc phản ứng

Hôm 8.10, nhiều báo Mỹ đồng loạt đưa tin quân đội nước này đã bí mật duy trì một lực lượng nhỏ ở Đài Loan. Lực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tập Cận Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN