Người dân Đài Loan phản ứng ra sao trước sức ép quân sự chưa từng có từ Trung Quốc?

Hầu hết người dân Đài Loan không nghĩ rằng chiến tranh đang cận kề với hòn đảo, dù căng thẳng hai bờ eo biển đang ngày càng leo thang, một cuộc khảo sát mới cho biết.

Binh sĩ Đài Loan trong một cuộc tập trận.

Binh sĩ Đài Loan trong một cuộc tập trận.

Hôm 4.10, 56 chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan trong ngày, đánh dấu ngày có số lượng chiến đấu cơ lớn nhất vây quanh hòn đảo.

Hai ngày sau, lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan, Chiu Kuo-cheng cảnh báo Bắc Kinh có thể tấn công toàn diện hòn đảo vào năm 2025.

Một cuộc khảo sát diễn ra vào tháng 9, cho thấy đại đa số người dân Đài Loan không mấy quan tâm đến nguy cơ này. Trong cuộc khảo sát do tổ chức Intelligentsia Taipei thực hiện, 50,2% người Đài Loan nói không tin rằng chiến tranh đang cận kề.

60% nói không nghĩ rằng sẽ có xung đột trong 10 năm tới, chỉ 18% tin rằng khả năng này có thể xảy ra.

Một cuộc khảo sát khác diễn ra vào tháng 3.2021 do Viện nghiên cứu Chiến lược Xã hội Đài Loan thực hiện, cho thấy 63% người được hỏi nói không tin Trung Quốc đại lục sẽ tấn công trong 6 năm tới. Chỉ có 29% tin vào viễn cảnh này.

Lai Kuo-yang, sinh viên Đài Loan 20 tuổi, nói mình không lo ngại về sức ép quân sự từ phía Trung Quốc. “Không tôi không lo lắng về các máy bay Trung Quốc ngày đêm áp sát hòn đảo. Tôi không nghĩ họ sẽ tấn công. Họ chỉ hù dọa thôi”, Lai nói.

“Gây sức ép là điều Trung Quốc đã làm từ lâu, nếu muốn tấn công thì lẽ ra họ đã phải làm xong rồi”, Lai nói.

Một nha sĩ 38 tuổi ở Đài Bắc, nói Trung Quốc có lý do để không tấn công Đài Loan, ít nhất trong tương lai gần. “Trung Quốc đã rất cố gắng thúc đẩy sáng kiến thống nhất Đài Loan một cách hòa bình. Họ không thể đột nhiên sử dụng vũ lực”, nha sĩ tên Josh, nói. “Ngoài ra, chúng tôi có Mỹ đứng sau, Trung Quốc sẽ không muốn gây chiến kéo theo Mỹ vào cuộc”.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có đưa quân đội tới hỗ trợ Đài Loan hay không, 46% người dân trên đảo tin rằng có và 34% có quan điểm ngược lại, theo cuộc khảo sát mới nhất.

Nếu có chiến tranh nổ ra, 48% tin Trung Quốc đại lục sẽ thắng, 8% tin không có bên nào giành chiến thắng.

Trung Quốc từng nhiều lần đe dọa hòn đảo, nhưng chưa có bất cứ vụ nổ súng nào kể từ cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1995-1996.

“Thế hệ thanh niên Đài Loan ngày nay chưa từng trải qua những giai đoạn căng thẳng đó. Họ không hình thành tư duy lo ngại chiến tranh”, J. Michael Cole, nhà nghiên cứu Đài Loan ở Washington, Mỹ, nói.

Bonnie Glaser, giám đốc chương trình châu Á tại Quỹ Marshall ở Mỹ, nói phản ứng của người trẻ Đài Loan là không bất ngờ, vì họ chưa trải qua nguy hiểm cận kề.

“Lãnh đạo Đài Loan cũng không thể nói rằng Trung Quốc sẽ tấn công ngay ngày mai, khiến người dân hoang mang”, Glaser nói. “Tôi không nghĩ rằng chiến tranh sẽ sớm nổ ra”.

Wayne Tan, phó giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Chung Hsing ở Đài Loan, nói cần thận trọng khi giải thích kết quả thăm dò vì mục đích cuộc khảo sát có thể tác động đến kết quả.

Tan nói Trung Quốc đại lục và Đài Loan đã đình chỉ kênh liên lạc song phương kể từ khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn lên nắm quyền, đồng nghĩa căng thẳng sẽ không thể được giải quyết nếu không có sự can thiệp của nước ngoài, đặc biệt là Mỹ. “Điều đó khiến người dân Đài Loan tỏ ra lạc quan”, Tan nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ hoạt động bí mật của Mỹ ở Đài Loan

Một đơn vị tác chiến đặc biệt và một đội lính thủy đánh bộ của quân đội Mỹ đã bí mật hiện diện ở Đài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN