Trước thời hạn chót, ông Trump phả hơi nóng vào TikTok

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không nhượng bộ hay gia hạn thêm thời gian để công ty Trung Quốc bán TikTok cho công ty Mỹ, trong bối cảnh thời hạn chót đang đến gần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng ta sẽ đóng luôn TikTok ở Mỹ vì lý do an ninh hoặc nó sẽ phải được bán”, ông Trump trả lời với các phóng viên ngày 10.9. trước khi lên chiếc Không lực Một để tham dự chiến dịch tranh cử ở bang Michigan. “Tôi sẽ không gia hạn thêm thời gian đối với TikTok”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước tuyên bố TikTok sẽ phải đóng cửa tại Mỹ vào ngày 15.9, trừ khi ứng dụng mạng xã hội video này đạt được thỏa thuận bán cho công ty Mỹ.

TikTok là mạng xã hội do công ty ByteDance có trụ sở ở Trung Quốc phát triển. Mạng xã hội này hoạt động ở nước ngoài với tên TikTok, còn ở Trung Quốc gọi là Douyin.

Giới chức Mỹ hiện đang cân nhắc về khả năng cho TikTok thêm thời gian dàn xếp thỏa thuận với công ty Mỹ. Đề xuất này chưa được trình lên để Tổng thống Mỹ Donald Trump xem xét.

Với tình hình hiện tại, gần như chắc chắn ByteDance sẽ không thể kịp đạt thỏa thuận với công ty Mỹ về việc bán TikTok. Lý do là Trung Quốc đã áp đặt quy định mới, khiến việc đàm phán với Microsoft và Oracle trở nên phức tạp hơn.

ByteDance được yêu cầu phải thông báo tiến trình đàm phán cho nhà chức trách Trung Quốc và quyết định cuối cùng do nhà chức trách xem xét. Quy trình như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian.

TikTok là ứng dụng mạng xã hội mới nhất bị kéo vào cuộc đối đầu giữa hai cường quốc thế giới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, chi nhánh TikTok hoạt động ở Mỹ, nhưng lại do công ty Trung Quốc kiểm soát, đặt ra những vấn đề an ninh và rò rỉ thông tin của người Mỹ.

Trong khi ông Trump đưa ra thời hạn chót là ngày 15.9, sắc lệnh do ông Trump ký hồi tháng trước nêu rõ ByteDance phải bán chi nhánh TikTok ở Mỹ trước ngày 20.9.

Một sắc lệnh khác do ông Trump ký ngày 14.8, theo khuyến nghị của hội đồng an ninh quốc gia, nêu rõ ByteDance phải thoái vốn khỏi hoạt động của TikTok tại Mỹ trong 90 ngày, tức là trước ngày 14.11.

Theo sắc lệnh này, sau khi TikTok ngừng hoạt động vào cuối tháng này, ByteDance sẽ có thêm thời gian thoái vốn khỏi thị trường Mỹ.

Các bên vẫn đang chạy đua để đạt thỏa thuận sơ bộ trước thời điểm cuối tháng này. Thỏa thuận chính thức sẽ chỉ được ký kết nếu Bắc Kinh tán thành.

Cũng có khả năng ByteDance sẽ rút TikTok khỏi thị trường Mỹ nếu chính phủ Mỹ và Trung Quốc không tìm được tiếng nói chung.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump kêu gọi rời TQ, các công ty lớn có ”nghe lời”?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực kêu gọi các công ty lớn của nước này rời khỏi Trung Quốc để tìm khu vực khác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN