Trung Quốc tập trận bắn đạn thật, tàu Mỹ áp sát Hoàng Sa ở Biển Đông

Có những dấu hiệu từ quân đội Trung Quốc và quân đội Mỹ, cho thấy căng thẳng Mỹ-Trung trên Biển Đông sẽ còn leo thang dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo tờ SCMP.

Tàu khảo sát USNS Impeccable của Mỹ.

Tàu khảo sát USNS Impeccable của Mỹ.

Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc đã mở cuộc tập trận bắn đạn thật, giả định chiến lược đáp trả sau khi bị đối phương tấn công bằng tên lửa ở vùng biển xa bờ.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thông báo về cuộc tập trận hôm 27.2, nhưng không cho biết cuộc tập trận diễn ra khi nào và cụ thể ở đâu.

Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục tên lửa dẫn đường Yinchuan, khinh hạm tên lửa Hengyang, tàu đổ bộ Wuzhishan và tàu hậu cần Chagan Hu.

Chiến khu miền Nam có trách nhiệm phụ trách các hoạt động của quân đội Trung Quốc ở Biển Đông.

Cùng thời điểm, hải quân Mỹ cũng mở rộng sứ mệnh tuần tra, giám sát khu vực. Các tàu tuần tra Mỹ đã hiện diện gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, do Trung Quốc chiếm đóng trái phép, kể từ ngày 23.2.

Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) thuộc Viện Nghiên cứu Đại dương Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, cho biết: “Tàu khảo sát USNS Impeccable gần đây liên tục hiện diện quanh quần đảo Hoàng Sa”.

Quân đội Mỹ cũng đưa máy bay trinh sát bay qua khu vực Biển Đông gần Đài Loan hôm 27.2, SCSPI cho biết thêm.

Tháng 3.2009, USNS Impeccable từng là tâm điểm của cuộc đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông.

Ở thời điểm đó, tàu USNS Impeccable di chuyển cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 120km, trong vùng biển quốc tế thì bị 5 tàu Trung Quốc áp sát. Sự việc dẫn đến căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington cáo buộc Trung Quốc khiêu khích trắng trợn còn Bắc Kinh chỉ trích Mỹ có hoạt động thăm dò bất hợp pháp.

Nguồn: [Link nguồn]

Biển Đông: Ông Biden sẽ gây áp lực tối đa với Trung Quốc

Ông Biden cần phải nhanh chóng vạch ra kế hoạch mở rộng các hoạt động quân sự, tuần tra hàng hải ở Biển Đông để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN