Trung Quốc: Số người nhiễm Covid-19 nhập cảnh tăng kỷ lục trong ngày

Số ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh vào Trung Quốc ngày càng tăng đang gây áp lực không nhỏ đối với chính quyền địa phương. Nhiều chuyên gia lo ngại Trung Quốc có thể đối mặt với “làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần hai”.

Trung Quốc đã có 2 ngày liên tiếp (18 và 19.3) không ghi nhận thêm ca nhiễm mới Covid-19 trong nước nào, đây là một tín hiệu đáng mừng thể hiện các biện pháp chống dịch Covid-19 tại nước này đã gặt hái được kết quả.

Tuy nhiên, mối lo ngại hiện tại của Trung Quốc lại là các trường hợp nhiễm Covid-19 nhập cảnh. Trung Quốc có khoảng hơn 30 triệu dân sống tại nước ngoài và nhiều người trong số họ đang cố gắng hồi hương trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan tại các nước phương Tây.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hôm 19.3, nước này ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh tăng kỷ lục trong ngày với 39 trường hợp. Trong số các ca nhiễm mới, có 14 người ở Quảng Đông, 8 người tại Thượng Hải và 6 người ở thủ đô Bắc Kinh.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, các biện pháp kiểm soát và cách ly ngay tại sân bay vẫn đang được siết chặt.

Nhân viên y tế Trung Quốc kiểm tra các hành khách tại sân bay (ảnh: Xinhua)

Nhân viên y tế Trung Quốc kiểm tra các hành khách tại sân bay (ảnh: Xinhua)

Nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 nhập cảnh cũng được phát hiện rải rác tại nhiều tỉnh, thành phố như Thiên Tân, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Sơn Đông và Cam Túc.

Tổng số người nhiễm Covid-19 nhập cảnh vào Trung Quốc đến nay đã là 228 trường hợp.

Trung Quốc cho biết, các ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh chủ yếu đến từ Anh, Mỹ và Tây Ban Nha.

Hôm 19.3, Chủ tịch nước Trung Quốc – ông Tập Cận Bình, đã ra chỉ đạo cho chính quyền các địa phương không được phép buông lỏng việc phòng chống dịch bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Tây Ban Nha: 560 người tử vong vì Covid-19 một ngày, số ca nhiễm tăng vọt

Số người tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha đã tăng kỷ lục lên 560 trường hợp chỉ sau một ngày. Các nhà hỏa táng tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Straitstimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN