Ấn Độ treo cổ 4 người vụ cưỡng hiếp tập thể, sát hại nữ sinh trên xe buýt chấn động

Vụ cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh viên 23 tuổi trên xe buýt ở New Delhi năm 2012 đã thổi bùng làn sóng phẫn nộ trước nạn hãm hiếp ở Ấn Độ.

Nạn cưỡng hiếp ở Ấn Độ bị phanh phui từ sự việc năm 2012.

Nạn cưỡng hiếp ở Ấn Độ bị phanh phui từ sự việc năm 2012.

Theo CNN, Akshay Thakur, Mukesh Singh, Pawan Gupta và Vinay Sharma đều đã bị treo cổ tại nơi giam giữ ở thủ đô New Delhi vào sáng ngày 20.3, hơn 6 năm sau khi những tên này bị kết án tử hình vì hãm hiếp, sát hại nữ sinh.

4 người này bị kết án vào năm 2013. 3 trong số đó kháng cáo lên tòa án tối cao. Tất cả đơn kháng cáo đều bị bác.

Vụ việc thổi bùng làn sóng phẫn nộ, phanh phui nạn hãm hiếp xảy ra thường nhật ở Ấn Độ. Các nhà hoạt động kêu gọi Ấn Độ áp dụng quy định nặng hơn nữa với tội phạm hiếp dâm, trong bối cảnh cứ 16 phút lại có 1 phụ nữ bị hãm hiếp ở Ấn Độ, theo số liệu năm 2018.

Bên cạnh đó, số tù nhân bị xử tử hình ở Ấn Độ chiếm tỉ lệ rất thấp. Năm 2018, cả nước Ấn Độ ghi nhận 162 án tử hình và đây là con số cao nhất trong 2 thập kỷ.

Nhưng trong năm đó, không có ai bị thi hành án tử, theo số liệu của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Số tù nhân bị thi hành án tử trong 20 năm qua ở Ấn Độ chỉ chiếm số lượng ít ỏi. Nhiều tử tù vì bị giam giữ quá lâu đã được ân xá xuống thành tù chung thân.

Vụ cưỡng hiếp xảy ra vào 8 giờ 30 phút tối ngày 16.12.2012, nạn nhân tê  Nirbhaya và bạn trai lên một xe buýt để về nhà sau khi đi xem phim.

Nhóm người đàn ông có mặt trên xe buýt đã lấy đồ của cặp đôi, đưa Nirbhaya xuống hàng ghế sau cưỡng hiếp, dùng thanh sắt đánh đập cô gái đến chết. Bạn trai cũng bị đánh đập nhừ tử.

Nhóm người còn ném nạn nhân ra khỏi xe buýt, tìm cách xóa chứng cứ, đốt quần áo nạn nhân và chia sẻ “chiến lợi phẩm”, bao gồm 2 điện thoại di động, một đồng hồ và hai đôi giày.

Nirbhaya qua đời sau đó 2 tuần vì những tổn thương nặng trên cơ thể và não bộ. Trước khi qua đời, cô gái kịp gửi lời tố cáo đến chính quyền.

Sau vụ tấn công, cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 6 nghi phạm. Một nghi phạm tên Ram Singh, đã tự tử trong phòng giam vào tháng 3.2013. Nghi phạm còn lại bị bắt vào lúc 17 tuổi, đã được trả tự do năm 2015, sau 3 năm trong trại giáo dưỡng.

4 nghi phạm còn lại có độ tuổi từ 19 đến 28 và tất cả đã bị treo cổ. Trong cuộc phỏng vấn trên BBC năm 2015, một trong 4 kẻ gây án cho rằng “nạn nhân phải chịu trách nhiệm vì vẫn còn ở ngoài đường sau 9 giờ tối”.

Nguồn: [Link nguồn]

Bốn gã đàn ông âm mưu cưỡng hiếp vợ của nhau

Bốn người đàn ông ở Singapore bị buộc tội âm mưu cưỡng hiếp vợ người khác, trong khi 3 người bị buộc tội cưỡng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN