Tây Ban Nha: 560 người tử vong vì Covid-19 một ngày, số ca nhiễm tăng vọt

Số người tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha đã tăng kỷ lục lên 560 trường hợp chỉ sau một ngày. Các nhà hỏa táng tại thủ đô của Tây Ban Nha cho biết, họ đang phải làm việc hết công suất 24/24.

Ngày 19.3, Tây Ban Nha đã ghi nhận mức tăng kỷ lục số người tử vong vì Covid-19 từ 207 lên 767 người chỉ sau một ngày. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha cũng tăng vọt từ 13.716 lên 17.147.

Hai nhà hỏa táng lớn nhất tại Madrid cho biết, họ đang phải chạy hết công suất khi số người tử vong vì dịch Covid-19 gia tăng.

Chính phủ Tây Ban Nha đã khuyến cáo tất cả khách du lịch Anh rời khỏi nước này trong vòng 2 ngày, bắt đầu từ ngày 19.3 do lo ngại lây lan Covid-19. Tất cả khách sạn tại Tây Ban Nha cũng buộc phải đóng cửa từ ngày 24.3.

“Tất cả khách sạn tại Tây Ban Nha sẽ đóng cửa bắt đầu từ thứ Ba ngày 24.3. Chúng tôi khuyến cáo những du khách người Anh liên hệ với công ty lữ hành hoặc các hãng hàng không để rời khỏi Tây Ban Nha càng sớm càng tốt”, chính phủ Tây Ban Nha thông báo.

Quân đội được triển khai tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha (ảnh: Daily Mail)

Quân đội được triển khai tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha (ảnh: Daily Mail)

Thủ đô Madrid vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 tại Tây Ban Nha với 5.637 ca nhiễm, trong đó, có 390 người tử vong.

“Tây Ban Nha đang phát triển một loạt bộ dụng cụ xét nghiệm mới và sẽ xét nghiệm cho bất cứ ai có triệu chứng nhiễm Covid-19”, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha cho biết hôm 19.3.

Trước khi có lệnh phong tỏa, rất ít dân Tây Ban đeo khẩu trang ra đường (ảnh: Local)

Trước khi có lệnh phong tỏa, rất ít dân Tây Ban đeo khẩu trang ra đường (ảnh: Local)

Thủ tướng Tây Ban Nha – ông Pedro Sanchez, cảnh báo, dịch Covid-19 vẫn chưa đạt đỉnh tại nước này.

“Điều tồi tệ nhất có thể vẫn chưa xảy đến. Tôi đang yêu cầu các bạn phải hy sinh và tôi cũng yêu cầu các bạn phải đoàn kết. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm để cứu nhiều mạng sống hơn”, ông Sanchez nhắn nhủ tới các bác sĩ tại Tây Ban Nha.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Điểm chung của hơn 99% bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong ở Italia

Sau khi phân tích dữ liệu của những bệnh nhân nhiễm Covid-19, Bộ Y tế Italia đã phát hiện những dấu hiệu đáng lo ngại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN