TP.HCM: Một phi công dương tính lần 1 với Covid-19, cách ly 3 công an phường là F1

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Những cán bộ công an này đã tiếp xúc với phi công người Anh, khi người này đi đăng ký tạm trú lúc chưa phát bệnh.

Trao đổi với PV ngày 20/3, ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch UBND Q.2 cho biết, 3 cán bộ công an phường Thảo Điền đang được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của thành phố ở huyện Cần Giờ. Đây là 3 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với một người Anh - người đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19.

Trước đó, ngày 17/3, một người đàn ông quốc tịch Anh đến công an phường Thảo Điền đăng ký tạm trú. Khi về, người này bị sốt nên đến khám ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Đến sáng hôm sau, kết quả xét nghiệm của người này dương tính Covid-19.

Qua điều tra dịch tễ, lời khai của du khách Anh cũng như các cán bộ công an phường Thảo Điền, cơ quan chức năng xác định có 3 cán bộ công an là F1 và nhiều đồng nghiệp của 3 trường hợp này trở thành F2.

“3 chiến sĩ công an phường Thảo Điền được xác định là đã tiếp xúc gần với người bệnh nên được thành phố đưa đi cách ly tập trung tại huyện Cần Giờ theo quy định. Ngoài ra, một số trường hợp tiếp xúc trung gian đang được cách ly tại chỗ, tiếp tục theo dõi”, Chủ tịch UBND Q.2 thông tin.

Bên trong một khu cách ly tập trung của TP.HCM.

Bên trong một khu cách ly tập trung của TP.HCM.

Ngoài ra, ông Hưng cho biết, trên địa bàn phường Bình An cũng có một số chiến sĩ công an đang phải tự cách ly do có tiếp xúc với phi công nói trên.

Mặc dù vậy, mọi hoạt động của UBND và Công an quận 2 vẫn đang diễn ra bình thường. Hiện, các cán bộ công an ở những khu vực lân cận đã được điều động để làm nhiệm vụ thay những cán bộ đang bị cách ly.

Trước đó, tại buổi họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 19/3, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, TP.HCM có 2 trường hợp cho kết quả dương tính với Covid-19 ở lần xét nghiệm đầu tiên.

Trường hợp thứ nhất là người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 61 (ở Ninh Thuận). Người này ngụ tại quận 8, được cách ly lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 17/3 và đến sáng 19/3 cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ hai là nam phi công của Vietnam Airlines, quốc tịch Anh, sinh sống tại một chung cư ở phường Thảo Điền, quận 2. Người này nhập cảnh Việt Nam từ ngày 8/3, kết quả xét nghiệm vào chiều 18/3 cho thấy dương tính với Covid-19.

Tính tới sáng 20/3, Việt Nam đã ghi nhận 85 người nhiễm Covid-19, trong đó 16 ca đã hoàn toàn khỏi bệnh từ tháng trước, và một ca vừa được công bố khỏi bệnh tuy nhiên vẫn đang tiếp tục được theo dõi y tế.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả xét nghiệm 195 người tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 ở chung cư Hòa Bình

Tất cả 195 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 số 48 ngụ tại chung cư Hòa Bình đều đã có kết quả âm tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN