Trung Quốc ra mắt robot chiến đấu phiên bản động vật

“Robot con trâu” di chuyển linh hoạt bằng 4 chân và dự kiến sẽ sử dụng trên chiến trường trong thời gian tới.

Mới đây tại cuộc thi “Vượt chướng ngại vật 2016” diễn ra ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, robot đời mới phiên bản động vật đã được nước này cho ra mắt.

Robot có kích thước như một con trâu cỡ lớn, di chuyển linh hoạt bằng bốn chân dù thân thể khá kềnh càng. Khi bước đi, “con trâu robot” phát ra những âm thanh cơ khí vui tai. Rất đông người đã tới để xem thế hệ robot hoàn toàn mới này.

Trung Quốc ra mắt robot chiến đấu phiên bản động vật - 1

Robot có kích thước lớn và di chuyển linh hoạt bằng bốn chân.

Theo Sputnik,  robot động vật sẽ được tham chiến trong thời gian tới với nhiệm vụ bảo vệ bộ binh và chuyên chở binh sĩ bị thương. Nếu chiến tranh xảy ra, binh sĩ đối mặt nhiều hiểm nguy nhất là khi kéo đồng đội bị thương về căn cứ. Lúc này, những robot chiến đấu phiên bản động vật sẽ giúp ích rất nhiều và giảm thiểu thương vong.

Tại Mỹ, robot động vật đang rất được chú ý vì tính đa năng và có thể thay thế con người. Thậm chí các nhà khoa học Mỹ đã làm cho robot chạy nhảy như một chú ngựa thực thụ.

Triển lãm và hội thi vượt chướng ngại vật quy tụ 73 đội thi từ các học viện, hãng chế tạo danh tiếng trên toàn Trung Quốc, trong đó đáng chú ý là Học viện Kĩ sư Quốc gia, Đại học Công nghệ Bắc Kinh…

Theo Forbes, Trung Quốc là nước chi tiêu quốc phòng nhiều thứ hai thế giới trong năm 2016. Tổng số tiền mà quốc gia này bỏ ra lên tới 146 tỉ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – SPO ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN