Trung Quốc nêu quan điểm về chủ quyền của Ukraine

Phát biểu trước 30 nguyên thủ quốc gia và nhiều bộ trưởng các nước trong Hội nghị An ninh Munich hôm 20.2, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định quan điểm ủng hộ Ukraine trong bối cảnh căng thẳng Kiev – Moscow gia tăng.

Ngoại trưởng Trung Quốc – Vương Nghị (ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Trung Quốc – Vương Nghị (ảnh: Reuters)

“Chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia phải được bảo vệ và tôn trọng. Đây là điều cơ bản trong quan hệ quốc tế, được quy định trong hiến chương Liên Hợp Quốc. Ukraine cũng không ngoại lệ”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu.

Tuyên bố ủng hộ chủ quyền và độc lập Ukraine được Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh cuộc đối đầu Kiev – Nga diễn ra theo chiều hướng không mấy tích cực.

Trước đó, Trung Quốc nhiều lần cáo buộc Mỹ, NATO là nguyên nhân khiến căng thẳng Nga – Ukraine gia tăng và những lo ngại của Moscow về việc NATO mở rộng về phía đông là “dễ hiểu”. Một số chuyên gia cho rằng, quan hệ Nga – Trung Quốc đang “ấm dần lên” và “tốt hơn cả một liên minh”.

“Nếu ai đó đặt dấu hỏi rằng Trung Quốc đứng về phe nào trong vấn đề này, thì đó là sự nghi ngờ có chủ ý”, ông Vương nói.

Wang Yiwei – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu thuộc Đại học Renmin – cho rằng, phát biểu của Ngoại trưởng Vương là “phù hợp với quan điểm” của Bắc Kinh về ủng hộ chủ quyền, độc lập của Ukraine suốt hơn 30 năm qua. Từ khi Trung Quốc thành lập năm 1949, Ukraine cũng liên tục thể hiện quan điểm ủng hộ các chính sách đối nội, đối ngoại của Bắc Kinh.

Trong Hội nghị Munich, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cảnh báo NATO không nên mở rộng hơn nữa.

“Chiến tranh Lạnh đã kết thúc từ lâu và NATO là sản phẩm của nó. NATO nên có sự điều chỉnh theo thời gian. Việc mở rộng về hướng đông của NATO có mang lại lợi ích cho hòa bình và ổn định của châu Âu hay không?”, ông Vương đặt vấn đề.

Nguồn: [Link nguồn]

Thoát nạn sau vụ pháo kích của phe ly khai, bộ trưởng Ukaine nói gì?

Hôm 19.2, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskiy cùng một nhóm phóng viên đã bị tấn công bằng pháo cối khi đang thị sát tiền tuyến ở miền đông Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN