NATO: Trung Quốc làm điều chưa từng thấy trong khủng hoảng biên giới Nga - Ukraine

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 19.2, người đứng đầu NATO cho rằng Nga và Trung Quốc đang “tìm cách viết lại các quy tắc quốc tế”.

Tổng thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg (ảnh: Reuters)

Tổng thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg (ảnh: Reuters)

Tổng thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg – cho rằng, trong cuộc khủng hoảng ở biên giới Nga – Ukraine, Bắc Kinh đã tỏ ra thái độ ủng hộ Moscow bất chấp các luật lệ quốc tế hiện hành.

“Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta thấy Bắc Kinh tham gia cùng Moscow để yêu cầu NATO ngừng kết nạp thành viên mới”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Theo ông Stoltenberg, cam kết bảo vệ lẫn nhau của các nước thành viên NATO là “không gì lay chuyển được”.

“Nếu Nga cố tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của NATO ngoài biên giới, Nga sẽ thấy NATO xuất hiện thêm”, ông Stoltenberg nói.

Phát biểu tại Hội nghị Munich, Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen, cáo buộc Trung Quốc và Nga liên minh với nhau để “áp đặt luật của kẻ mạnh” khi xử lý các vấn đề quốc tế. Theo bà Leyen, Nga và Trung Quốc “thích hù dọa thay vì tôn trọng quyền tự quyết của nước khác, thích cưỡng ép thay vì hợp tác”.

Đáp trả các chỉ trích tại Hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng các nước phương Tây nên “tôn trọng mối quan tâm của Nga”.

“Ukraine nên là cây cầu kết nối Đông và Tây, không nên là tiền tuyến. Tất cả các bên đều có quyền nêu lên mối quan tâm của mình. Những gì Nga lo ngại là hợp lý và cũng cần được chú ý”, ông Vương nói.

Theo giới quan sát, vấn đề căng thẳng biên giới Ukraine – Nga và xung đột ở miền đông Ukraine là “điểm nóng nhất” Hội nghị Munich năm nay. Volodymyr Zelenskiy – Tổng thống Ukraine – đã xuất hiện ở Hội nghị và chuẩn bị có bài phát biểu.

Giữa căng thẳng với Ukraine, Nga năm nay không cử phái đoàn tham dự Hội nghị An ninh Munich (ảnh: CNN)

Giữa căng thẳng với Ukraine, Nga năm nay không cử phái đoàn tham dự Hội nghị An ninh Munich (ảnh: CNN)

Nguồn tin của The Guardian cho hay, trong bài phát biểu, ông Zelenskiy dự kiến sẽ kêu gọi các nước phương Tây ủng hộ và đưa Ukraine thoát khỏi mối nguy bị Nga tấn công.

Từ ngày 16 – 18.2, trong khi Nga thông báo kế hoạch rút quân, căng thẳng ở miền đông Ukraine giữa quân đội Kiev và phe ly khai tiếp tục nóng lên với hàng loạt các vụ pháo kích từ cả 2 phía.

Lãnh đạo lực lượng ly khai thân Nga ở Lugansk và Donetsk cho biết, ít nhất 25.000 người đã rời Lugansk và 6.000 người đã rời Donetsk để tới Nga lánh nạn khi khu vực này liên tục hứng hỏa lực dữ dội vài ngày gần đây. Lệnh tổng động viên quân dự bị ở Lugansk và Donetsk đã được ban hành.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin: Phương Tây chắc chắn tung ”đòn” trừng phạt, Nga có một con đường duy nhất

Các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt nhằm vào Nga chắc chắn sẽ diễn ra, dù là “bất hợp pháp”, Tổng thống Nga Putin nhất mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN