Video: Loạt vũ khí Nga khoe sức mạnh trong tập trận hạt nhân, 100% trúng đích

Hôm 19.2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố kích hoạt cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến lược cùng Belarus. Cuộc tập trận có sự tham gia của loạt vũ khí “khủng” của Nga tổ chức trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới với Ukraine diễn biến theo chiều hướng không mấy tích cực.

Video: Dàn vũ khí “khủng” của Nga phô diễn sức mạnh hôm 19.2 (nguồn: TASS)

Video cuộc tập trận chung với Belarus được Bộ Quốc Phòng Nga công bố cho thấy sự tham gia của lực lượng không quân Nga kết hợp cùng hạm đội Biển Đen và hạm đội Phương Bắc.

Từ phòng tình huống ở Moscow, Tổng thống Nga Putin và cùng người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko theo dõi sát sao mọi diễn biến của cuộc tập trận.

“Nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình được phóng đi. Toàn bộ đều đánh trúng mục tiêu”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Cuộc tập trận chung Nga – Belarus có sự tham gia của bộ 3 hạt nhân và vũ khí thường. Bộ 3 hạt nhân của Nga bao gồm máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trong video, biên đội tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đánh trúng mục tiêu mô phỏng cơ sở hạ tầng của đối phương từ độ cao lớn. Oanh tạc cơ Tu-95MS phóng tên lửa hành trình tầm xa trúng mục tiêu ở thao trường Pemboi và thao trường Kura. Trong khi đó, máy bay ném bom chiến lược cỡ lớn Tu-95 của Nga không kích trúng mục tiêu giả lập ở Kamchatka.

Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars phóng từ Sân bay vũ trụ Plesetsk ở tây bắc nước Nga, bắn trúng mục tiêu ở Bán đảo Kamchatka, sau khi bay chặng đường hơn 5.700 km.

Các tàu ngầm thuộc Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Biển Đen của Nga cũng liên tiếp phóng tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sineva vào các mục tiêu trên đất liền.

Nga cho biết cuộc tập trận với Belarus nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ máy chỉ huy quân đội và đánh giá độ tin cậy của vũ khí hạt nhân.

Cùng ngày 19.2, ở Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraine Zelensky có bài phát biểu chất vấn NATO về thời điểm đồng ý cho Kiev gia nhập.

“Ukraine không xứng đáng có được câu trả lời trực tiếp, trung thực sao?”, ông Zelensky đặt câu hỏi về việc NATO né tránh trả lời về khả năng gia nhập của Kiev.

“Chúng tôi thấy rằng cánh cửa đang mở, nhưng không người ngoài nào được phép vào”, ông Zelensky nói thêm.

Trong khi ông Zelensky phát biểu, hàng nghìn người ở Donetsk và Lugansk, miền đông Ukraine đang lên các chuyến xe sơ tán sang Nga để né tránh xung đột.

Ông Putin đã chỉ đạo các quan chức Nga tới đón những người sơ tán, đảm bảo họ có bữa ăn nóng, nhà ở và mọi thứ cần thiết. Mỗi người sơ tán từ Donetsk và Lugansk được Nga tạm cấp 10.000 rúp (129 USD) hỗ trợ, theo TASS.

Nguồn: [Link nguồn]

NATO: Trung Quốc làm điều chưa từng thấy trong khủng hoảng biên giới Nga - Ukraine

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 19.2, người đứng đầu NATO cho rằng Nga và Trung Quốc đang “tìm cách viết lại các quy tắc quốc tế”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Mirror ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN