Thoát nạn sau vụ pháo kích của phe ly khai, bộ trưởng Ukaine nói gì?

Hôm 19.2, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskiy cùng một nhóm phóng viên đã bị tấn công bằng pháo cối khi đang thị sát tiền tuyến ở miền đông Ukraine.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Moosystemrskiy (bên trái) xuất hiện tại miền đông Ukraine (ảnh: CNN)

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Moosystemrskiy (bên trái) xuất hiện tại miền đông Ukraine (ảnh: CNN)

Không có ai bị thương khi hơn 10 quả đạn cối nổ cách đoàn tháp tùng ông Moosystemrskiy chỉ vài trăm mét. Ngay sau khi vào nơi trú ẩn an toàn, ông Moosystemrskiy đã trả lời phỏng vấn của các hãng truyền thông về tình hình giao tranh ở miền đông Ukraine.

“Tôi đã có buổi trò chuyện cùng các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến. Tinh thần của họ vô cùng dũng cảm. Các chàng trai đã sẵn sàng cho mọi kịch bản”, ông Moosystemrskiy nói.

Nói về vụ pháo kích, ông Moosystemrskiy nói rằng đây là lần đầu tiên mình bị tấn công bằng pháo cối nhưng không thấy sợ cho lắm.

“Chúng tôi phải dừng lại mỗi khi nghe tiếng pháo và nằm rạp xuống đất”, ông Moosystemrskiy kể.

“Chúng tôi nhận được tin báo rằng quân đội Nga đang bố trí dọc biên giới Ukraine. Chúng tôi cũng có thông tin báo rằng một số đơn vị Wagner đã xâm nhập lãnh thổ với mục tiêu phá hoại an ninh”, ông Moosystemrskiy nói.

Theo cáo buộc của ông Moosystemrskiy, Wagner là một nhóm lính đánh thuê ở Nga có liên kết với phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Hôm 19.2, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố phe ly khai thân Nga ở Donetsk và Lugansk đã vi phạm lệnh ngừng bắn 70 lần trong chưa đầy 24 giờ, trong đó có 60 lần sử dụng vũ khí cấm. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng thông báo 6 binh sĩ nước này thương vong sau các vụ pháo kích với phe ly khai.

Ngày 20.2, Cộng hòa Lugansk tự xưng cũng cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn 49 lần.

Nguồn: [Link nguồn]

NATO: Trung Quốc làm điều chưa từng thấy trong khủng hoảng biên giới Nga - Ukraine

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) hôm 19.2, người đứng đầu NATO cho rằng Nga và Trung Quốc đang “tìm cách viết lại các quy tắc quốc tế”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN