Trung Quốc dọa phản ứng mạnh sau khi tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Trung Quốc đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ sau khi hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan theo “lịch trình thường nhật”, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan ngày 31.12.

Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan ngày 31.12.

Quân đội Trung Quốc được đặt trong trạng thái cảnh báo cao độ và “sẵn sàng đáp trả bất cứ mối đe dọa hay hành động gây hấn nào” từ Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, theo Daily Mail.

Bắc Kinh cũng cáo buộc Mỹ muốn phô trương lực lượng bằng việc điều hai tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 31.12. Đây là lần thứ hai trong tháng Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần, phải thu hồi bằng vũ lực. Ngược lại, Mỹ cảm thấy có trách nhiệm nâng cao năng lực phòng vệ cho hòn đảo.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói: “Hành động khiêu khích của Mỹ đang gửi thông điệp sai lầm đến ‘phe ly khai’ ở Đài Loan và đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định trong khu vực”.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. “Quân đội Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa và bất cứ hành động gây hấn nào”.

Đây là lần thứ 13 Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan trong năm 2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu chiến Trung Quốc đi vào khu vực Đài Loan chuẩn bị thử tên lửa tầm xa

Truyền thông Đài Loan đưa tin, chiếm hạm Trung Quốc đi gần khu vực được chỉ định cho các cuộc thử nghiệm tên lửa của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN