Mục đích đi qua eo biển Đài Loan của nhóm tác chiến tàu sân bay TQ

Tàu sân bay thứ hai của hải quân Trung Quốc mang tên Sơn Đông gần đây đã đi qua eo biển Đài Loan cùng 4 tàu chiến hỗ trợ, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết.

Sơn Đông là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc.

Sơn Đông là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc.

Tàu sân bay Sơn Đông di chuyển từ phía Đông Bắc Trung Quốc xuống phía nam, hướng về căn cứ trên đảo Hải Nam. Tàu đã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mới sau 3 lần tham gia huấn luyện giữa đại dịch Covid-19, tờ Thời Báo Hoàn Cầu cho biết.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông khởi hành từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào ngày 17.12, đi qua eo biển Đài Loan ngày 20.12 và hướng về phía nam.

Đài Loan đã huy động 6 tàu chiến và 8 máy bay chiến đấu theo sát nhóm tàu sân bay Trung Quốc, cho rằng “tình hình nằm trong tầm kiểm soát”.

Xu Guangyu, cố vấn cấp cao của Hiệp hội Giải trừ và Kiểm soát Vũ khí Trung Quốc, nói trong tương lai, tàu Sơn Đông có thể sẽ được triển khai cho các hoạt động ở Biển Đông. Tàu hiện đang trở về căn cứ hải quân Tam Á trên đảo Hải Nam.

Trong năm 2020, tàu có 3 lần ra khơi huấn luyện, trong các tháng 5, tháng 9 và tháng 11-12. Nội dung chính của các cuộc tập trận bao gồm đưa phi đội tiêm kích hạm J-15 cất và hạ cánh.

Tàu Sơn Đông từng có 2 lần đi qua eo biển Đài Loan vào cuối năm 2019. Tàu sân bay Liêu Ninh cũng đã nhiều lần đi qua eo biển. Bằng cách đi thẳng qua eo biển Đài Loan, hải quân Trung Quốc gửi thông điệp khẳng định quyền kiểm soát trong khu vực, chuyên gia Xu nói.

Sự xuất hiện của tàu Sơn Đông ở eo biển Đài Loan ngày 20.12 cũng có thể được coi cách Trung Quốc đáp trả các hoạt động quân sự của Đài Loan và Mỹ trong khu vực.

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, Bắc Kinh sẽ càng sở hữu thêm tàu sân bay trong tương lai và việc đưa các tàu này qua eo biển Đài Loan sẽ là chuyện xảy ra thường xuyên.

Nguồn: [Link nguồn]

Hạm đội 8 tàu ngầm Đài Loan đóng mới gây khó cho Trung Quốc thế nào?

Đài Loan đang đóng mới 8 tàu ngầm nhằm nâng cao khả năng phòng vệ, càng khiến kế hoạch tấn công chiếm đảo của Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN