Căng thẳng leo thang với Mỹ khiến binh sĩ TQ phải ở lại ngoài biển suốt nhiều tháng

Căng thẳng leo thang với Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương buộc binh sĩ một số đơn vị của hải quân Trung Quốc kéo dài thời gian hoạt động trên biển thêm nhiều tháng.

Hải quân Trung Quốc.

Hải quân Trung Quốc.

Theo SCMP, trong điều kiện bình thường, các thủy thủ Trung Quốc sẽ kết thúc nhiệm vụ trên biển vào tháng 9. Nhưng năm nay, hạm đội thuộc Chiến khu miền Nam, phụ trách khu vực Biển Đông, phải tham gia các hoạt động đặc biệt kéo dài thêm 110 ngày.

“Sau 110 ngày làm việc chăm chỉ trên biển… các thủy thủ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi và quay trở về nhà”, hải quân Trung Quốc cho biết, không nói rõ địa điểm cũng như thời gian chính xác của các hoạt động.

Trong khi đó, Chiến khu miền Đông phụ trách giám sát eo biển Đài Loan cũng thông báo một số đơn vị kéo dài thời gian hoạt động thêm 91 ngày để tham gia huấn luyện bổ sung.

Chuyên gia quân sự Li Jie cho biết việc hải quân Trung Quốc kéo dài thời gian phục vụ của binh sĩ là phản ứng trước sức ép đến từ hoạt động của Mỹ trong khu vực.

"Hoạt động của hải quân Mỹ ở eo biển Đài Loan và Biển Đông thúc đẩy hải quân Trung Quốc tăng cường chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng", ông Li nói.

Một nguồn tin giấu tên cho biết một số sĩ quan cấp cao thuộc Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc phải trải qua hơn 300 ngày trên biển trong năm 2020.

"Đó là bởi tàu chiến Mỹ tăng cường tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông", nguồn tin nói trên SCMP.

Bên cạnh sức ép của Mỹ, dịch bệnh Covid-19 và có thêm nhiều tàu chiến mới cũng là nguyên nhân khiến một số đơn vị thuộc hải quân Trung Quốc phải kéo dài thời gian hoạt động ngoài khơi.

"9 tàu khu trục lớp 052D được biên chế vào Hạm đội Đông Hải và Nam Hải, đồng nghĩa với các thủy thủ cần thêm thời gian đào tạo", nguồn tin cho biết.

Chuyên gia quân sự Zhou Chenming nhận định, hải quân Trung Quốc đang chịu sức ép lớn vì phải đảm bảo tiến độ cải tổ, nâng cao năng lực chiến đấu theo yêu cầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo báo cáo công bố vào tuần trước, Trung Tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) cho biết, các cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc trong năm 2020 tăng gần 50%, lên con số 65, so với 44 cuộc tập trận trong năm 2019.

Báo cáo cũng cho biết hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hải quân Mỹ và hải quân Trung Quốc giảm mạnh.

Chuyến thăm của tàu chiến Trung Quốc tới Mỹ giảm từ 6 xuống 0, trong khi hoạt động tương tự của tàu chiến Mỹ giảm xuống còn 6 so với con số 41 trong năm 2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Hải quân Trung Quốc đang gặp rắc rối lớn?

Tư duy tác chiến của hải quân Trung Quốc đã lỗi thời, không còn phù hợp ở thời đại mới, có thể tác động trực tiếp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN