Trung Quốc chỉ trích NATO, cảnh báo 'đối đầu và khủng hoảng' phía trước

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trung Quốc chỉ trích NATO, nói thế giới có nguy cơ "đối mặt khủng hoảng"; Mỹ cảnh báo Bắc Kinh sẽ gánh "hậu quả nghiêm trọng" nếu hỗ trợ Nga né trừng phạt.

Ngày 24-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Uông Văn Bân đã chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng nếu khối này tiếp tục duy trì lối hành xử như trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, thế giới có nguy cơ đối mặt "xung đột và bất ổn chính trị", theo thông cáo báo chí được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Cụ thể, ông Uông nhận định rằng nếu tiếp tục bám vào tâm lý Chiến tranh Lạnh sẽ dẫn đến nguy cơ đối kháng và đối đầu. Ông nói rằng Chiến tranh lạnh đã kết thúc từ hơn 3 thập niên trước, nhưng điều đó không có nghĩa là hệ tư duy và tâm lý của nó cũng kết thúc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Uông Văn Bân. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Uông Văn Bân. Ảnh: REUTERS

"Bức tường Berlin dù đã bị phá bỏ, song hàng rào ý thức hệ và định kiến dựa trên các giá trị của nó vẫn đang duy trì. Chính những điều này có thể tạo ra những cuộc đối đầu và khủng hoảng trong tương lai” - ông nói thêm.

Ông cho rằng sự đối đầu giữa các khối chính trị trên thế giới chính là nguyên nhân dẫn đến các cuộc xung đột. Ông nói NATO là sản phẩm ra đời trong thời kỳ “Chiến tranh Lạnh”, song khối này vẫn tồn tại tới nay dù cuộc chiến đã kết thúc.

Ông cảnh báo NATO rằng khối này cần nhìn lại chính mình và không được gieo thêm các mối hỗn loạn, bởi theo ông NATO đang không ngừng tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng, đồng thời gây ra căng thẳng, rắc rối tại một số khu vực trên thế giới.

Ngoài ra, khi nhận xét về quan điểm của Bắc Kinh với vấn đề Ukraine, ông nói TQ sẽ kiên định đứng về phía hòa bình và đối thoại. “Chúng tôi sẽ tiếp tục cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và làm việc với cộng đồng quốc tế nhằm đề ra các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine”, ông Uông nói.

Cùng ngày 24-2, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi (Ấn Độ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo nếu Bắc Kinh có hành vi giúp Nga “lách” trừng phạt của Washington hoặc cung cấp bất kỳ viện trợ nào cho Moscow thì TQ sẽ “đối mặt hậu quả nghiêm trọng”, theo hãng tin Reuters.

Bà nói thêm Washington sẽ tiếp tục làm rõ với chính phủ TQ, cũng như với các công ty và ngân hàng trên thế giới về quyền hạn của họ trong việc tuân thủ các quy tắc liên quan các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp lên Nga, cùng những hậu quả mà họ phải gánh chịu nếu vi phạm các chúng.

Nguồn: [Link nguồn]

Trước sức ép của Mỹ, Trung Quốc “bắt tay” Nga

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị hôm 21-2 khẳng định mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc rất mạnh mẽ và ổn định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHÍ THANH ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN