Triều Tiên cảnh báo Mỹ - Hàn Quốc đưa bán đảo tiến sát "bờ vực chiến tranh hạt nhân"

KCNA – hãng thông tấn Triều Tiên – cho hay, Mỹ và Hàn Quốc đang thực hiện những hành động vượt quá sức chịu đựng của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng thử tên lửa Hwasong-17 (ảnh: KCNA)

Triều Tiên phóng thử tên lửa Hwasong-17 (ảnh: KCNA)

Dẫn phân tích của chuyên gia an ninh quốc tế Choe Ju Hyon (Triều Tiên), KCNA cho hay, các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc “có thể châm ngòi, khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vượt tầm kiểm soát”.

“Hành vi đối đầu quân sự liều lĩnh của Mỹ và những bên ủng hộ nước này nhằm chống Triều Tiên đang đẩy tình hình bán đảo đến thảm họa không thể đảo ngược và bờ vực chiến tranh hạt nhân”, KCNA bình luận.

Theo KCNA, các cuộc tập trận liên tục của Mỹ - Hàn đang đi quá giới hạn chịu đựng của Triều Tiên và Bình Nhưỡng có thể đáp trả bằng năng lực răn đe, thậm chí là “thông qua hành động tấn công”.

“Các cuộc tập trận biến bán đảo Triều Tiên thành thùng thuốc súng khổng lồ. Nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào”, bài viết nêu.

“Cộng đồng quốc tế nhất trí rằng, đám mây đen chiến tranh hạt nhân treo lơ lửng trên bán đảo phải được loại bỏ càng sớm càng tốt”, KCNA cho hay.

Theo Al Jazeera, kể từ đầu tháng 3, Mỹ và Hàn Quốc đã mở một loạt cuộc tập trận mùa xuân. Các cuộc tập trận diễn ra trên biển, trên không và có sự tham gia của những vũ khí chiến lược như máy bay ném bom B-1B, B-52, tàu sân bay USS Nimitz do Mỹ điều động.

Hôm 29/3, Mỹ và Hàn Quốc cũng tiến hành cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn đầu tiên sau 5 năm.

Trong bài viết hôm 6/4, KCNA chỉ ra rằng, tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ xuất hiện là động thái châm ngòi cho đối đầu. Cuộc tập trận đổ bộ Mỹ - Hàn bị Bình Nhưỡng coi là “diễn tập xâm lược”.

Đáp trả các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, hôm 25/3, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17. Tên lửa này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Tuần trước, Triều Tiên cũng công bố một loạt đầu đạn hạt nhân thu nhỏ Hwasan-31.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên huy động gần 800.000 công dân nhập ngũ

Khoảng 800.000 công dân Triều Tiên tình nguyện nhập ngũ để đối phó Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN