Trận đánh quyết định ở thủ đô Afghanistan cận kề, Mỹ ra điều kiện với Taliban

Các nhà đàm phán được Mỹ ủy quyền đã gửi thông điệp yêu cầu Taliban phải cam kết không tấn công Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul, trong trường hợp Taliban đánh trận quyết định với quân chính phủ Afghanistan.

Mỹ sẽ rút phần lớn nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán ở Afghanistan.

Mỹ sẽ rút phần lớn nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán ở Afghanistan.

Theo New York Times, Zalmay Khalilzad, trưởng đoàn đàm phán của Mỹ, đã yêu cầu Taliban tránh tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul, cho phép Mỹ sơ tán các nhân viên ngoại giao trong trường hợp khẩn cấp.

Việc Taliban tiến quân thần tốc trên khắp các mặt trận ở Afghanistan đã khiến Đại sứ quán Mỹ trở thành mục tiêu tiềm tàng.

Hôm 12.8, Lầu Năm Góc thông báo đưa 3.000 quân tới sân bay quốc tế Kabul để hỗ trợ sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ, chỉ để lại một số ít nhân viên để duy trì hoạt động ở Đại sứ quán.

Đại sứ quán Mỹ cũng khuyến cáo công dân nước này cần rời Afghanistan ngay lập tức, bằng bất cứ cách nào có thể, bao gồm lên các chuyến bay thương mại.

Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan hiện có 4.000 nhân viên, bao gồm 1.400 là người Mỹ. 5 quan chức và cựu quan chức Mỹ nói trên tờ New York Times, rằng rất có khả năng Mỹ sẽ phải đóng cửa Đại sứ quán, sau 20 năm đẩy lùi Taliban khỏi Kabul.

Zalmay Khalilzad là trưởng đoàn đàm phán của Mỹ với Taliban.

Zalmay Khalilzad là trưởng đoàn đàm phán của Mỹ với Taliban.

“Tôi nghĩ chưa đến lúc chúng ta nói là phải ra khỏi cánh cửa đó ngay. Nhưng chúng ta đang nhìn vào cánh cửa đó ngày càng thường xuyên hơn”, Ronald E. Neumann, cựu đại sứ Mỹ tại Afghanistan giai đoạn năm 2005-2007, nói.

Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Khalilzad hi vọng có thể thuyết phục Taliban đảm bảo an toàn cho Đại sứ quán Mỹ, nếu tổ chức muốn nhận được sự giúp đỡ của Mỹ trong trường hợp thành lập được chính quyền mới.

Giới lãnh đạo Taliban từ lâu muốn được công nhận tính chính danh, đang tích cực hợp tác với Nga và Trung Quốc, để nhận viện trợ kinh tế.

Hai quan chức Mỹ giấu tên xác nhận nỗ lực của ông Khalilzad. Một số chính phủ phương Tây cảnh báo cắt quan hệ, ngừng viện trợ nếu Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan hiện nay.

Từ tháng 4, Đại sứ quán Mỹ ở Kabul đã rút dần nhân viên không thiết yếu vì tình hình an ninh bất ổn. Một số nhân viên ngoại giao được chủ động đề xuất rời đi trước mà không bị kỷ luật, nếu cảm thấy đang gặp nguy hiểm.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban áp sát thủ đô Afghanistan, Mỹ và Anh khẩn cấp sơ tán công dân, nhân viên ngoại giao

Mỹ và Anh gấp rút đưa lần lượt 3.000 và 600 quân tới sân bay quốc tế Kabul trong 48 giờ tới để hỗ trợ sơ tán nhân viên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN