Sự chuyển hướng liều lĩnh của Taliban tại Afghanistan

Phong trào Taliban cảnh báo sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công khác nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao Afghanistan sau khi ám sát hụt Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Mohammadi.

The Guardian đưa tin nhà riêng của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Khan Mohammadi ở "Vùng Xanh", khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Kabul, bị tấn công tối 3-8 (giờ địa phương).

Quả bom đầu tiên phát nổ ở trung tâm thủ đô Kabul khiến khói dày đặc bốc lên bầu trời. Chưa đầy 2 giờ sau, xuất hiện một tiếng nổ lớn khác và tiếng súng liên thanh, tất cả đều gần "Vùng Xanh", nơi đặt một số đại sứ quán.

Mặc dù ông Mohammadi an toàn và các lực lượng Afghanistan đã đẩy lùi những kẻ tấn công nhưng người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Mirwais Stanikzai cho biết 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Taliban kích nổ 2 quả bom trước khi tấn công nhà của ông Mohammadi. Ảnh: Tân Hoa Xã

Taliban kích nổ 2 quả bom trước khi tấn công nhà của ông Mohammadi. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo một nguồn tin an ninh, quân nổi dậy kích nổ một quả bom xe trước khi xông vào nhà một nghị sĩ, từ đó tấn công nhà của ông Mohammadi.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid viết trên mạng xã hội: “Vụ tấn công là khởi đầu của các hoạt động trả đũa nhằm vào giới lãnh đạo của chính quyền Kabul, những người ra lệnh tấn công và đánh bom nhiều khu vực khác nhau của đất nước”.

Mujahid nói rằng Taliban muốn trả thù đợt tấn công gần đây của lực lượng Afghanistan tại một số tỉnh, gây ra thương vong và buộc dân thường phải sơ tán. Ít nhất 4 thành viên Taliban đã thiệt mạng trong đợt tấn công này.

Vụ đánh bom liều chết vào nhà của ông Mohammadi là một trong những vụ đánh bom nghiêm trọng nhất ở thủ đô Kabul trong những tháng gần đây. Nó diễn ra trong bối cảnh giao tranh ác liệt ở phía Nam và phía Tây Afghanistan khi Taliban tìm cách chiếm 3 thành phố quan trọng.

Trước đó, ít nhất 18 dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng trong một cuộc không kích ở TP Kandahar, miền Nam Afghanistan và hơn 49.000 người phải di dời.

Taliban đe doạ thủ đô Kabul sau khi quân đội Afghanistan tiến hành một cuộc phản công chống lại quân nổi dậy ở TP Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, nơi Taliban đã chiếm được hầu hết các quận. Quân đội chính phủ yêu cầu người dân rời khỏi Lashkar Gah hôm 3-8 trước khi phản công.

Người phát ngôn quân đội Afghanistan cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở TP Lashkar Gah, trong khi lực lượng chính phủ dự kiến được tiếp viện và hỗ trợ không quân từ Mỹ. “Lực lượng đặc biệt đã được huy động tới khu vực. Họ đang có tinh thần tốt" - tướng Ajmal Omar Shinwari nói với Reuters.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban nêu lý do tấn công nhà Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan

Taliban ngày 4.8 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào nhà của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan ở thủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN