Taliban áp sát thủ đô Afghanistan, Mỹ và Anh khẩn cấp sơ tán công dân, nhân viên ngoại giao

Mỹ và Anh gấp rút đưa lần lượt 3.000 và 600 quân tới sân bay quốc tế Kabul trong 48 giờ tới để hỗ trợ sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Afghanistan, trong bối cảnh Taliban tiến sát thủ đô Kabul.

Mỹ để ngỏ khả năng chuyển Đại sứ quán tới sân bay Kabul nếu tình hình càng tồi tệ hơn.

Mỹ để ngỏ khả năng chuyển Đại sứ quán tới sân bay Kabul nếu tình hình càng tồi tệ hơn.

Theo Guardian, Lầu Năm Góc ngày 12.8 thông báo đưa 3 tiểu đoàn, tương ứng với 3.000 binh sĩ, tới sân bay quốc tế Kabul trong 48 giờ tới.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby nói việc điều động này nhằm “cắt giảm an toàn và có trật tự” nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan.

“Chúng tôi đang theo sát diễn biến mới và đặc biệt quan ngại về tình hình ở thực địa. Cần đưa ra quyết định tốt nhất để đảm bảo an ninh và an toàn cho công dân trước khi quá muộn”, ông Kirby nói.

Trong khi đó, Anh cũng thông báo đưa 600 quân tới hỗ trợ sơ tán khoảng 200 nhân viên ngoại giao và 4.000 người Afghanistan. Các chính phủ phương Tây khác cũng đang lên kế hoạch tương tự như Mỹ và Anh.

Trong tuyên bố mới nhất, Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan yêu cầu công dân Mỹ rời Afghansitan ngay lập tức bằng mọi cách có thể, kể cả lên các chuyến bay thương mại. Nếu người nào chưa chuẩn bị tiền mặt, Đại sứ quán Mỹ sẵn sàng cho mượn và hỗ trợ làm các thủ tục liên quan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói, Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan giảm số lượng nhân viên ngoại giao xuống mức thấp nhất có thể, đủ dể tạm thời duy trì hoạt động.

Nếu tình hình càng tồi tệ hơn, Mỹ sẽ cân nhắc chuyển Đại sứ quán tới sân bay Kabul, quan chức Mỹ am hiểu vấn đề nói trên CNN.

Mỹ và Anh có động thái mới sau khi Taliban chiếm thành phố lớn thứ hai và thứ ba ở Afghanistan chỉ trong một ngày. Thành phố Kandahar và Herat rơi vào tay Taliban đã tạo nên cơn địa chấn.

Taliban hiện chỉ còn cách thủ đô Kabul khoảng 150km và đang ngày càng tiến tới cô lập thành phố này. Theo giới quan sát, động thái đột ngột của Mỹ và Anh cho thấy thời khắc Kabul sụp đổ đã cận kề.

Tình báo Mỹ gần đây đã đưa ra dự đoán mới, rằng Kabul có thể sụp đổ chỉ trong vòng 90 ngày.

Nguồn: [Link nguồn]

22 ngày cuối cùng Mỹ không kích cản bước Taliban, tình hình Afghanistan càng tồi tệ

Không nhiều người nghĩ rằng Taliban liên tiếp giành được chiến thắng trên chiến trường ở Afghanistan nhanh đến vậy. Chỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN