TQ: Truyền hình tung video "cảm ơn" ông Trump vì cuộc chiến thương mại

Truyền hình nhà nước Trung Quốc mới đây tung video tiếng Anh, cho rằng cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động càng làm Trung Quốc trở nên mạnh mẽ hơn.

TQ: Truyền hình tung video "cảm ơn" ông Trump vì cuộc chiến thương mại - 1

CGTN cho rằng ông Trump đã quá tự cao và đánh giá thấp Trung Quốc.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), nội dung trong video mang hàm ý mỉa mai trong khi ngay câu đầu, người dẫn chương trình nói: “Cảm ơn ông Trump. Ông thật tuyệt!”.

Đoạn video tiếng Anh đăng tải trên YouTube hồi đầu tuần này nhưng dường như đã bị xóa, bày tỏ sự cảm ơn ông Trump vì những gì Tổng thống Mỹ đã gây ra với Trung Quốc.

Đoạn video do Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) thuộc đài truyền hình trung ương (CCTV) đăng tải, gửi lời cảm ơn ông Trump về việc giúp Trung Quốc cải cách kinh tế, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả công ty Tesla của Mỹ.

Đây được coi là lần hiếm hoi truyền thông nhà nước Trung Quốc nhắm trực tiếp vào Tổng thống Mỹ kể từ khi chiến tranh thương mại nổ ra. Video cũng được đăng tải trước khi hàng loạt các nhân vật thân cận của ông Trump phải hầu tòa vì những cáo buộc hành động sai trái.

Bên cạnh ngôn từ mỉa mai, nội dung trong video cũng nhắc đến chuyện Trung Quốc hưởng lợi từ chiến tranh thương mại. Ví dụ như tăng thuế đối với thức ăn và đồ uống Mỹ sẽ giúp người dân Trung Quốc cải thiện sức khỏe.

“Đại diện cho các bác sĩ, chúng tôi cảm ơn ông Trump vì đã khiến người Trung Quốc tránh xa các thực phẩm có nguồn gốc từ Mỹ”, người dẫn chương trình nói.

TQ: Truyền hình tung video "cảm ơn" ông Trump vì cuộc chiến thương mại - 2

CGTN cho rằng ông Trump chỉ đang làm cho Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ hơn.

“Xin chào, Tesla”, người dẫn chương trình trên CGTN ám chỉ việc công ty Mỹ quyết định đầu tư hàng tỉ USD vào các nhà máy ở Thượng Hải. Đây là công ty đầu tiên ở Trung Quốc có vốn đầu tư 100% của nước ngoài.

Đoạn video dường như đã bị xóa trên kênh YouTube chính thức của CGTN và trang Twitter vào ngày 22.8. Việc CGTN xóa video đến chỉ vài giờ trước khi các đại diện Mỹ và Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán ở Washington.

CGTN hiện phát sóng tới hơn 100 quốc gia, từ trải dài từ Mỹ đến Kenya và là kênh trực thuộc CCTV. Kênh này đổi tên từ năm 2016 với định hướng thu hút người nước ngoài.

Đây cũng là mạng lưới truyền thông duy nhất ở Trung Quốc sử dụng rộng rãi các mạng xã hội phương Tây như Facebook và Twitter. Kể từ năm 2016, CGTN trở thành công cụ để “Trung Quốc kể câu chuyện của mình”, giúp nâng cao quyền lực mềm trên toàn cầu.

Kể từ tháng 6, CGTN đang tuyển thêm 350 phóng viên làm việc tại chi nhánh ở London, Anh.

Trung Quốc “ngấm đòn” trừng phạt của Mỹ, nên nhận thua ông Trump?

Chuyên gia Xu Yumiao cho rằng Trung Quốc nên học theo châu Âu, Nhật Bản để đối thoại trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN