TQ: Tiết lộ "thủ phạm" chính gây lũ lụt trăm năm có một ở Tứ Xuyên

Sáng sớm ngày 18.8 theo giờ địa phương, sông Thanh Y chảy qua địa phận thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã chứng kiến đỉnh lũ lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Ngay sau đó, tỉnh Tứ Xuyên và Lạc Sơn liên tiếp phát cảnh báo ứng phó lũ khẩn cấp cấp độ 1. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, tỉnh Tứ Xuyên phải phát cảnh báo lũ ở cấp độ này.

Lũ trên sông Thanh Y được cho nguyên nhân chính khiến ngập lụt ảnh hưởng nghiêm trọng ở Tứ Xuyên (ảnh: Xinhua)

Lũ trên sông Thanh Y được cho nguyên nhân chính khiến ngập lụt ảnh hưởng nghiêm trọng ở Tứ Xuyên (ảnh: Xinhua)

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Dân Hà, Thanh Y và Đại Lộ trên địa bàn Tứ Xuyên dâng cao, ngập đến chân tượng Lạc Sơn Đại Phật nổi tiếng.

Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã, cơ quan phòng ngừa và kiểm soát thiên tai Lạc Sơn cho biết, “thủ phạm” chính khiến thành phố rơi vào ngập lụt nghiêm trọng là sông Thanh Y.

Trung và hạ lưu sông Thanh Y là khu vực thường xuyên hút mưa lớn ở Tứ Xuyên. Từ 16 giờ ngày 10.8 theo giờ địa phương, Tứ Xuyên đã phát cảnh báo màu xanh cho  tình trạng mưa lớn trên sông Thanh Y.

Ngày 17 – 18.8, lưu vực sông Thanh Y đã chứng kiến những trận mưa xối xả, có nơi mưa rất to, khiến mực nước dâng cao nhanh chóng.

Yếu tố địa hình cũng là nguyên nhân khiến lũ sông Thanh Y gây lụt nghiêm trọng cho Lạc Sơn và Tứ Xuyên. Nằm trong vùng đệm giữa cao nguyên Tứ Xuyên và đồng bằng Thành Đô với địa hình hiểm trở, dốc, nước lũ chảy trên sông Thanh Y với tốc độ rất cao.

8 giờ sáng ngày 18.8 theo giờ địa phương, lưu lượng nước lũ trên sông Thanh Y đã lên tới 18.000 m3/giây – gần gấp 2 lần lưu lượng lũ của sông Dân Hà và Đại Lộ gộp lại.

Dưới áp lực từ lũ sông Thanh Y, kèm theo tác động lũ từ sông Dân Hà, sông Đại Lộ, dễ hiểu thành phố Lạc Sơn, Tứ Xuyên đang gặp khó khăn ra sao trong việc kiểm soát lũ lụt.

Truyền thông địa phương gọi đây là trận đại hồng thủy "trăm năm có một" ở Lạc Sơn.

Tỉnh Tứ Xuyên đã sơ tán khẩn cấp 100.000 người dân tới nơi tránh trú an toàn. Các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh đang cố hết sức để “cắt đỉnh lũ”.

Chính quyền Tứ Xuyên cho biết, họ đã thiết lập cơ chế ứng phó khẩn cấp lũ lụt và cứu trợ hạn hán tối ưu từ năm 2005. Trước đó vào các năm 2010, 2011, 2012, 2018 tỉnh này mới chỉ thông báo ứng phó lũ lụt khẩn cấp cấp độ 2. Nhưng riêng năm nay, ứng phó lũ lụt cấp độ 1 đã được kích hoạt.

Theo “Kế hoạch khẩn cấp Kiểm soát Lũ lụt và Hạn hán” của Tứ Xuyên, việc ban hành cảnh báo ứng phó thiên tai cấp độ 1 chỉ được kích hoạt khi lũ lụt hoặc hạn hán đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Đập Tam Hiệp cùng 3 đập lớn hợp lực ứng phó đỉnh lũ chưa từng có

Dự báo đến ngày 20.8, đập Tam Hiệp sẽ đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất kể từ khi được xây dựng. Hồ chứa của đập...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Tân Hoa Xã ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN