TQ: Thêm quan chức cấp cao ngã ngựa ở "đất dữ" Trùng Khánh

Giám đốc Công an kiêm Phó Thị trưởng siêu đô thị Trùng Khánh, Đặng Khôi Lâm bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Giám đốc Công an kiêm Phó Thị trưởng Trùng Khánh, Đặng Khôi Lâm.

Giám đốc Công an kiêm Phó Thị trưởng Trùng Khánh, Đặng Khôi Lâm.

Theo SCMP, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ngày 14.6 thông báo Đặng Khôi Lâm, 55 tuổi, bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Đây là cụm từ Trung Quốc thường dùng để chỉ tội danh tham nhũng. Tuyên bố trên một lần nữa đưa Trùng Khánh trở thành tâm điểm trong cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động năm 2012.

Siêu đô thị Trùng Khánh với 30 triệu dân là nơi ông Tập bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng. Đặng Khôi Lâm là Giám đốc Công an kiêm Thị trưởng thành phố, sau khi người tiền nhiệm Hà Đĩnh cũng bị cách chức vì tham nhũng vào tháng 6.2017.

Đặng Khôi Lâm thăng tiến qua vị trí phó giám đốc công an tỉnh Hồ Bắc. Năm 2015, Đặng Khôi Lâm công tác tại Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Trung Quốc.

Tháng 8.2017, Đặng Khôi Lâm nhận chức GIám đốc Công an thành phố Trùng Khánh. Đến tháng 1.2018, ông nhận chức Phó Thị trưởng.

Trước thời Hà Đĩnh, năm 2012, Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân bị kết án tù 15 năm vì liên quan đến bê bối của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan tham phất lên nhờ nhà vợ, tham ô số tiền lớn nhất Trung Quốc

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) hồi tuần này đã tịch thu khối tài sản tham ô khổng lồ của cựu bí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN