TQ nói với Mỹ và Triều Tiên: Hãy thôi chọc tức nhau

Trung Quốc kêu gọi Mỹ và Triều Tiên ngừng khiêu khích lẫn nhau để giảm căng thẳng trong khu vực.

TQ nói với Mỹ và Triều Tiên: Hãy thôi chọc tức nhau - 1

Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ đã có mặt gần bán đảo Triều Tiên.

“Hãy thôi chọc tức lẫn nhau”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang đưa ra lời kêu gọi với Washington và Bình Nhưỡng trong cuộc họp báo ngày 3.5 nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Ngày 2.5, Mỹ điều hai máy bay chiến lược B-1B hoạt động trên bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng lên án đây là một “hành động khiêu kích liều lĩnh”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ “vinh dự” nếu gặp được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jung-un.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nếu Triều Tiên không quan tâm tới những kêu gọi ngoại giao từ Trung Quốc, hậu quả có thể rất thảm khốc. Trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6, Bắc Kinh sẽ cắt đứt các quan hệ kinh tế, lên án và thậm chí phong tỏa các cảng thương mại của Bình Nhưỡng.

Theo mạng xã hội Weibo, một văn bản ghi nhớ đã được lưu truyền trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc, gửi tới Triều Tiên cảnh báo về các biện pháp trừng phạt nếu Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân tiếp theo.

Một số nguồn tin cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã yêu cầu một trong các nhân viên của ông đọc nội dung cảnh báo cho quan chức Park Myung-ho của Triều Tiên. Trong cuộc gặp, đại diện ngoại giao của Bình Nhưỡng được thông báo về các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt.

Triều Tiên trước đó đã gặp nhiều khó khăn khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu than theo lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc với Bình Nhưỡng. Quyết định được đưa ra vào vào tháng 2.2017, nhưng theo trang 38 North, Bắc Kinh đã chuyển khoảng 219 triệu USD cho lượng than nhập khẩu từ Triều Tiên 2 tháng đầu năm.

Triều Tiên dọa cho Trung Quốc lãnh hậu quả?

Triều Tiên cảnh báo nước láng giềng chắc chắn sẽ phải đối mặt với một thảm hoạ trong mối quan hệ song phương nếu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN