TQ liên tục tập trận thực chiến "sát nách", lãnh đạo Đài Loan chính thức lên tiếng

Từ ngày 18 – 19.9 diễn ra tập trận thực chiến bắn đạn thật, hàng chục máy bay quân sự Trung Quốc đã liên tục bay qua eo biển, áp sát Đài Loan. Trước hành động này, bà Thái Anh Văn – lãnh đạo Đài Loan – đã chính thức lên tiếng.

Bà Thái Anh Văn họp với các quan chức thuộc Lực lượng Phòng vệ Đài Loan (ảnh: SCMP)

Bà Thái Anh Văn họp với các quan chức thuộc Lực lượng Phòng vệ Đài Loan (ảnh: SCMP)

Lực lượng Phòng vệ Đài Loan cho biết, nhiều máy bay quân sự Trung Quốc đã băng qua eo biển, vùng nhận dạng phòng không và áp sát hòn đảo từ nhiều hướng. Đài Loan sau đó phải điều chiến đấu cơ xua đuổi.

Hôm 20.9, bà Thái Anh Văn – lãnh đạo Đài Loan – chính thức lên tiếng, thể hiện sự bất bình trước các hành động mới nhất của quân đội Trung Quốc.

“Những động thái như vậy không giúp ích gì cho hình ảnh quốc tế của Trung Quốc. Người dân Đài Loan ngày càng cảnh giác hơn đối với đại lục, hiểu rõ hơn bản chất của Bắc Kinh”, bà Thái phát biểu khi được hỏi về việc máy bay quân sự Trung Quốc liên tục bay qua eo biển Đài Loan vài ngày gần đây.

“Các nước trong khu vực cũng ngày càng hiểu rõ về mối đe dọa đến từ Trung Quốc. Bắc Kinh nên kiềm chế, không gây kích động đối đầu”, bà Thái nói.

Hôm 18.9, Trung Quốc tuyên bố tổ chức tập trận bắn đạn thật gần eo biển Đài Loan. Trung Quốc cũng cáo buộc việc Mỹ nhiều lần “đi đêm” với hòn đảo, bất chấp sự phản đối từ Bắc Kinh.

Quân đội Trung Quốc tổ chức tập trận gần eo biển Đài Loan trong bối cảnh Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ – ông Keith Krach – có chuyến thăm tới hòn đảo. Đây là quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Đài Loan.

Máy bay quân sự Trung Quốc liên tục bay quan eo biển Đài Loan (ảnh: Hoàn cầu)

Máy bay quân sự Trung Quốc liên tục bay quan eo biển Đài Loan (ảnh: Hoàn cầu)

Hôm 19.9, quân đội Trung Quốc cũng công bố đoạn video, cho thấy máy bay ném bom hạng nặng H-6 cũng tham gia vào tập trận. Máy bay này có khả năng mang theo bom hạt nhân.

“Những hành động của Trung Quốc thể hiện sự hung hăng và gây đe dọa nhất định”, bà Thái Anh Văn nhận xét.

Theo Ren Guoqiang – phát ngôn viên Chiến khu phía Đông Trung Quốc – các cuộc tập trận của quân đội nước này sát eo biển Đài Loan là “cần thiết, hợp pháp và bình thường”.

Theo Thời báo Hoàn cầu, từ 18 – 19.9, các máy bay quân sự của quân đội Trung Quốc đã bay qua eo biển Đài Loan 40 lần.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo TQ: Đòn tấn công từ ”4 phương 8 hướng” giúp Bắc Kinh vô hiệu hóa Đài Loan trong 5 phút

Giữa chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach tại Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận, sẵn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN