Mỹ thừa nhận Nga đạt bước tiến ở Ukraine, giao tranh dữ dội giành nhà máy thép tại Mariupol

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 19.3 tuyên bố, Nga ngày càng thu được nhiều bước tiến đáng kể ở khu vực phía nam Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov trong cuộc gặp hôm 19.3 (ảnh: CNN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (trái) và Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov trong cuộc gặp hôm 19.3 (ảnh: CNN)

“Về tình hình chiến sự ở khu vực phía nam Ukraine, tôi phải nói rằng Nga đã đạt được một số bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, họ sử dụng một số phương thức khó có thể chấp nhận được”, ông Lloyd Austin nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov hôm 19.3.

“Một lần nữa, chúng tôi hy vọng Nga sẽ chọn một hướng đi khác để giải quyết mâu thuẫn với Ukraine. Thật khó khăn khi phải chứng kiến tình hình hiện tại”, ông Lloyd Austin nói thêm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, châu Âu đang phải đối mặt với “thách thức an ninh lớn nhất trong hàng chục năm qua” khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Lloyd Austin nhấn mạnh, cam kết của Mỹ với việc thực hiện điều 5 của hiệp ước NATO luôn luôn vững chắc. Điều 5 của NATO quy định, cuộc tấn công nhằm vào một trong số thành viên của NATO sẽ bị coi như tấn công vào toàn liên minh.

Phát biểu của ông Lloyd Austin được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo nước này đã mất quyền tiếp cận vùng biển Azov vào tay quân đội Nga.

“Đối phương đã đạt được một số thành công nhất định ở khu vực Donetsk. Quân đội Ukraine tạm thời mất quyền tiếp cận vùng biển Azov”, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo hôm 18.3.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tiến vào trung tâm thành phố cảng chiến lược Mariupol của Ukraine.

Trong cuộc họp báo hôm 19.3, Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov nhấn mạnh, nước này sẽ không cung cấp viện trợ quân sự mà chỉ hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

“Chúng tôi phải nói rằng chúng tôi không thể gửi viện trợ quân sự cho Ukraine. Điều này thực sự không thể thực hiện được”, ông Petkov nói.

Trước đó, một số thông tin cho rằng, Bulgaria – quốc gia thành viên NATO – có thể gửi cho Ukraine một số tổ hợp phòng không S-300 nếu nhận được sự bù đắp phù hợp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin không bình luận về phát biểu của Thủ tướng Bulgaria nhưng bày tỏ sự biết ơn khi Bulgaria sẵn lòng giúp đỡ người tị nạn từ Ukraine. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 3 triệu người Ukraine đã vượt biên sang nước ngoài kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự.

Azovstal – nhà máy luyện thép lớn bậc nhất châu Âu ở Ukraine (ảnh: CNN)

Azovstal – nhà máy luyện thép lớn bậc nhất châu Âu ở Ukraine (ảnh: CNN)

Trong một diễn biến khác, hôm 19.3, chính quyền Mariupol thông báo, lực lượng vũ trang Ukraine đang giao tranh dữ dội với quân đội Nga nhằm giành quyền kiểm soát nhà máy thép khổng lồ Azovstal.

Theo CNN, hiện chưa rõ phe nào đang kiểm soát nhà máy Azovstal khi một số thông tin phía Ukraine đưa có phần trái ngược nhau.

“Nga chưa tiến được nhiều. Quân đội Ukraine đang phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát Mariupol bảo vệ thành phố. Nhà máy thép Azovstal vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Quân đội Nga chưa thể đặt chân tới đây”, chính quyền Mariupol tuyên bố.

“Giao tranh rất cam go ở khu vực nhà máy Mariupol. Chúng ta đã mất “ông lớn thép” này. Một trong những nhà máy luyện kim lớn nhất bậc nhất châu Âu đang bị phá hủy”, Vadym Denysenko – cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine – tuyên bố trên sóng truyền hình.

Nhà máy Azovstal nằm ở phía đông trung tâm thành phố Mariupol. Mất quyền kiểm soát Azovstal đồng nghĩa với việc lực lượng vũ trang Ukraine thất thế trước quân đội Nga ở Mariupol.

Nguồn: [Link nguồn]

Máy bay Mỹ rơi khi NATO tập trận: Na Uy báo tin buồn

Hôm 19.3, Na Uy thông báo kết quả tìm kiếm cứu nạn sau khi một máy bay quân sự của Mỹ rơi trong khi tham gia cuộc tập trận Cold Response (Phản ứng lạnh) của NATO.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN