TQ bất ngờ có vũ khí cực mạnh Mỹ chưa nghiên cứu xong trên tàu chiến?

Trung Quốc được cho là đã trang bị siêu vũ khí đầu tiên trên thế giới cho tàu chiến, trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa nghiên cứu xong.

TQ bất ngờ có vũ khí cực mạnh Mỹ chưa nghiên cứu xong trên tàu chiến? - 1

Trung Quốc lắp xong súng điện từ cho tàu chiến?

Theo Daily Star, bức ảnh mới xuất hiện cho thấy tàu chiến Trung Quốc dường như được trang bị vũ khí mới, không giống như những khẩu pháo thông thường.

Báo Anh cho rằng đây chính là súng điện từ mà Mỹ lâu nay không ngừng phát triển. Súng điện từ được đánh giá là vũ khí của tương lai, với khả năng hủy diệt mục tiêu bằng phát đạn đạt tốc độ lên tới 10.700km/giờ.

Tàu chiến trong bức ảnh là mẫu tàu đổ bộ lớp Type 072III mang tên Haiyang Shan. Tàu hiện đang trải qua quá trình nâng cấp ở nhà máy đóng tàu Wuchang, phía đông Trung Quốc.

TQ bất ngờ có vũ khí cực mạnh Mỹ chưa nghiên cứu xong trên tàu chiến? - 2

Cận cảnh vũ khí mới trang bị trên tàu chiến Trung Quốc.

Vũ khí trang bị trước mũi tàu khá lớn so với kích thước của tàu. Thông thường, các tàu chiến Trung Quốc chỉ được trang bị pháo hạm cỡ nòng 37mm làm nhiệm vụ phòng vệ.

Tàu cũng được cho là chở theo nhiều container, có thể chứa pin nạp năng lượng cho súng điện từ.

Các chuyên gia cũng cho rằng kích thước và hình dạng của loại vũ khí gắn trên tàu Haiyang Shan khá tương đồng với súng điện từ mà hải quân Mỹ đang phát triển.

Súng điện từ không sử dụng đạn nhồi thuốc nổ thông thường mà phụ thuộc hoàn toàn vào động năng để gây thiệt hại. Đạn bắn ra từ súng điện từ bay nhanh tới 3,2 km/giây, hay tương đương tốc bộ Mach 9.

TQ bất ngờ có vũ khí cực mạnh Mỹ chưa nghiên cứu xong trên tàu chiến? - 3

Mẫu súng điện từ của Mỹ hiện vẫn đang trong quá trình phát triển.

Trung Quốc từ lâu đã hé lộ dự án phát triển súng điện từ nhằm cạnh tranh với Mỹ. Năm ngoái, Chuẩn Đô đốc Ma Weiming tuyên bố Bắc Kinh đã đạt bước tiến vượt bậc trong công nghệ này.

Hải quân Trung Quốc hiện chưa lên tiếng về thông tin trang bị súng điện từ cho tàu chiến. Ngoài súng điện từ, Trung Quốc cũng đang tìm cách giảm thiểu tối đa độ ồn khi tàu ngầm hoạt động dưới nước, giúp nâng cao khả năng chiến đấu và sống sót.

Trong khi đó, Mỹ chỉ mới lên kế hoạch trang bị súng điện từ cho tàu USS Lydon B. Johnson. Tàu vận tải USNS Trenton cũng nằm trong danh sách lắp súng điện từ nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ vào năm 2016.

Nhật Bản biến tàu chiến thành tàu sân bay, TQ giật mình?

Nhật Bản từng là cường quốc tàu sân bay và đang tìm cách quay trở lại sân chơi này để đối phó với sức mạnh hải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN