Tổng thư ký NATO cảnh báo Ukraine có thể sụp đổ

Tổng thư ký NATO nhận định, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ từ bỏ các mục tiêu ở Ukraine.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: NATO

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: NATO

Theo đài RT, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 8/9 cảnh báo, Ukraine đang chuẩn bị có một mùa đông khó khăn, thúc giục Kiev tiếp tục chiến đấu với Nga nếu không muốn bị sụp đổ. 

"Nếu Nga ngừng chiến đấu, chúng ta sẽ có hòa bình. Nhưng nếu Ukraine làm điều đó, Kiev sẽ sụp đổ", ông Stoltenberg nói với hãng tin AP (Mỹ) bên lề một hội nghị do Mỹ dẫn đầu ở Đức, quy tụ những nhà ủng hộ Ukraine ở nước ngoài. 

Tổng thư ký NATO không đưa ra thời điểm cụ thể kết thúc xung đột ở Ukraine nhưng nói rằng nó có thể kết thúc bằng một cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cho biết, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ từ bỏ các mục tiêu ở Ukraine. 

Ông Stoltenberg cho rằng, mục tiêu cuối cùng của Nga là "kiểm soát" Ukraine. "Chúng ta cần chuẩn bị cho mùa đông này", Tổng thư ký NATO nói và nhấn mạnh, phương Tây phải "tiếp tục ủng hộ" Kiev, bao gồm đồ mặc giữ ấm, máy phát điện, lều và nhiều thứ khác. 

"Mùa đông sắp đến và năm nay sẽ là một mùa đông khắc nghiệt ở chiến trường Ukraine. Chúng ta biết rằng quy mô của quân đội Ukraine năm nay đã gấp 3 lần so với mùa đông năm ngoái", ông Stoltenberg cảnh báo.

Tổng thư ký NATO còn cho rằng xung đột ở Ukraine đang đến thời điểm quan trọng. "Chúng ta có thể thấy người Ukraine có thể phòng thủ, phản công và giành lại một số vùng lãnh thổ", ông Stoltenberg nói. 

Nga nhiều lần hối thúc Mỹ và các nước phương Tây khác ngừng "bơm" vũ khí và các khí tài quân sự cho Ukraine. Các quan chức hàng đầu của Nga nhấn mạnh, việc Mỹ và phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài sự đổ máu ở quốc gia này mà không thay đổi kết quả cuối cùng của xung đột. 

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia thuộc NATO cảnh báo nguy cơ xung đột với Nga trong 3 - 10 năm tới

Ba Lan có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự với Nga và Warsaw cần phải chuẩn bị tốt, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marcin Ociepa nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Nhã Du - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN