Nga trừng phạt hàng trăm nghị sĩ Anh

Moscow trừng phạt 287 nghị sĩ Anh, trong đó bao gồm cả Chánh Văn phòng phố Downing, ông Steve Barclay, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Quan hệ Nga – Anh trở nên căng thẳng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine (ảnh: CNN)

Quan hệ Nga – Anh trở nên căng thẳng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine (ảnh: CNN)

Theo Bộ Ngoại giao Nga, lệnh trừng phạt ngày 27.4 của Moscow nhằm đáp trả việc Lodon trừng phạt 386 nghị sĩ Nga hôm 11.3.

“Để đáp lại quyết định của chính phủ Anh vào ngày 11.3 về việc bổ sung 386 nghị sĩ Hạ viện Nga vào danh sách trừng phạt, trên cơ sở có đi có lại, lệnh trừng phạt mới được áp dụng đối với 287 thành viên của Hạ viện Anh”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một thông báo.

“287 nghị sĩ Anh sẽ bị cấm nhập cảnh vào Nga. Họ là những người tham gia tích cực nhất vào nỗ lực kêu gọi các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm vào Nga. Họ cũng tham gia vào cơn cuồng loạn chống Nga vô căn cứ ở Anh”, Bộ Ngoại giao Nga thông báo.

Hạ viện Anh có tổng cộng 650 thành viên.

Trong số những người bị Nga đưa vào danh sách trừng phạt, có Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle và một số quan chức cấp cao khác của Anh như Bộ trưởng phụ trách các cơ hội Brexit Jacob ReesMogg, Bộ trưởng Môi trường George Eustice.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông đã được thông báo về lệnh trừng phạt mới của Nga. Ông Johnson cho rằng, những nghị sĩ Anh bị Nga trừng phạt nên xem như mình vừa nhận được một “huy hiệu danh dự”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine”, ông Johnson phát biểu trước nghị viện Anh hôm 27.4.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nói sẵn sàng chấp nhận Ukraine trung lập, không gia nhập NATO

Phát biểu trước các nghị sĩ Thượng viện ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, trung lập hay gia nhập NATO hoàn toàn là quyết định của riêng Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN