Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo hậu quả nếu quân đội Nga tiến vào Kiev

Ngày 13.3, người dân ở thủ đô Kiev (Ukraine) một lần nữa bị đánh thức vào lúc rạng sáng bởi tiếng còi báo động có không kích.

Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo về nguy cơ quân đội Nga tiến vào Kiev (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo về nguy cơ quân đội Nga tiến vào Kiev (ảnh: CNN)

Ông Zelensky cảnh báo, nếu cố gắng kiểm soát Kiev, quân đội Nga sẽ phải đối mặt với sự “kháng cự đến chết” của lực lượng vũ trang Ukraine.  

“Nếu quân đội Nga quyết định ném bom rải thảm để xóa sổ lịch sử vùng đất này và tiêu diệt tất cả chúng ta, thì họ sẽ tiến vào Kiev. Nếu đó là mục tiêu của họ, hãy để họ vào, nhưng họ sẽ phải sống trên mảnh đất này một mình”, ông Zelensky phát biểu trên mạng xã hội.

Ông Zelensky nhấn mạnh, tất cả lực lượng Ukraine ở Kiev sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để ngăn quân đội Nga kiểm soát thành phố.

“Họ chỉ có thể tiến vào Kiev nếu khiến tất cả chúng ta ngừng thở”, ông Zelensky nói.

Phát biểu cứng rắn của Tổng thống Ukraine được đưa ra trong bối cảnh bộ binh Nga ngày càng áp sát Kiev với sự yểm trợ của không quân.

Thị trấn Makariv gần Kiev bị không kích (ảnh: AP)

Thị trấn Makariv gần Kiev bị không kích (ảnh: AP)

Phóng viên hiện trường của CNN đưa tin, hôm 13.3, Makariv – thị trấn cách Kiev 48 km về phía tây – đã hứng chịu thiệt hại đáng kể do bị quân đội Nga không kích. Nhiều tòa nhà lớn và đường phố ở Makariv bị đánh sập và hư hại nặng nề.

Vitali Klitschko – thị trưởng Kiev – nói với CNN rằng, trong khi cố gắng cầm chân quân đội Nga ở ngoại ô, chính quyền đang nỗ lực sơ tán dân thường khỏi thành phố. Ông Klitschko cho biết, những người còn lại ở Kiev đã sẵn sàng chiến đấu.

Mykhailo Podolyak – cố vấn Tổng thống Ukraine – cho biết, Kiev đang bị bao vây và đã chuẩn bị sẵn các chốt chặn, tuyến tiếp tế.

“Kiev sẽ trụ đến cùng”, ông Podolyak nói.

Ở Mariupol, chính quyền thành phố cho biết còn hơn 430.000 dân thường chưa thể sơ tán. Những nỗ lực cung cấp hàng viện trợ cho thành phố này đều thất bại khi quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine không thể đảm bảo một lệnh ngừng bắn.

Hôm 12.3, sau cuộc đàm phán giữa Pháp, Đức với Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông và Thủ tướng Đức Olaf Scholz không thể thống nhất với Nga về một lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine.

Theo ông Macron, Tổng thống Nga Putin “quyết tâm đạt được mục tiêu” ở Ukraine.

Lô cốt dựng bằng lốp ô tô nhồi cát ở Kiev (ảnh: CNN)

Lô cốt dựng bằng lốp ô tô nhồi cát ở Kiev (ảnh: CNN)

Trong khi nỗ lực ngoại giao mới nhất thất bại, Mỹ hôm 12.3 công bố kế hoạch viện trợ khẩn cấp thêm 200 triệu USD cho Ukraine để mua vũ khí, bất chấp cảnh báo từ Moscow rằng có thể “nhắm mục tiêu” các đoàn xe chở vũ khí từ phương Tây cho Kiev.

“Tôi tiếp tục nhắc lại với các đối tác và bạn bè ở nước ngoài, họ cần làm nhiều hơn nữa cho Ukraine. Sự hỗ trợ lúc này không chỉ dành riêng cho Ukraine mà còn dành cho cả châu Âu”, ông Zelensky nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Trực thăng “cá sấu” Nga phóng tên lửa, phá hủy xe thiết giáp ở Ukraine

Hơn 1.100 xe tăng và xe bọc thép của Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy kể từ ngày 24.4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, AP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN