Nga cảnh báo "nhắm mục tiêu" xe chở viện trợ vũ khí cho Ukraine từ phương Tây

Hôm 12.3, Nga cảnh báo các lô hàng thiết bị quân sự và vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine có thể bị nhắm mục tiêu – động thái khiến nhiều chuyên gia lo ngại có nguy cơ thổi bùng xung đột giữa Nga với NATO.

Ông Sergei Ryabkov – Thứ trưởng Ngoại giao Nga (ảnh: RT)

Ông Sergei Ryabkov – Thứ trưởng Ngoại giao Nga (ảnh: RT)

“Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rằng, việc một số nước bơm vũ khí cho Ukraine không chỉ là một động thái nguy hiểm mà còn là một hành động khiến các đoàn xe chở vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga”, Sergei Ryabkov – Thứ trưởng Ngoại giao Nga – phát biểu trên sóng truyền hình.

Theo ông Ryabkov, Washington đang coi nhẹ cảnh báo của Nga và điều này khiến Nga – Mỹ không thể tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào về tình hình Ukraine.

“Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ về hậu quả của việc cung cấp vũ khí cho Ukraine như tên lửa phòng không vác vai, tên lửa chống tăng cùng nhiều vũ khí khác”, ông Ryabkov nói.

Nguy cơ Nga tấn công các phương tiện chở vũ khí viện trợ cho Ukraine là điều một số nước NATO lo ngại. Hiện tại, Mỹ, Anh, Pháp là những nước dẫn đầu viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong bài phát biểu, ông Ryabkov cũng cáo buộc những lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Moscow là “nỗ lực chưa từng có” và khiến kinh tế Nga bị “ảnh hưởng nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực khác nhau”. Tuy nhiên, Moscow không có ý định đáp trả bằng việc trục xuất các doanh nghiệp phương Tây khỏi Nga.

“Chúng tôi không muốn làm căng thẳng leo thang”, ông Ryabkov nói.

Nga cảnh báo có thể tấn công các đoàn xe chở viện trợ quân sự cho Ukraine (ảnh: CNN)

Nga cảnh báo có thể tấn công các đoàn xe chở viện trợ quân sự cho Ukraine (ảnh: CNN)

Những phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo về “Thế chiến III” nếu Moscow và NATO đối đầu.

“Trong khi hỗ trợ Ukraine, chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh châu Âu và phát đi thông điệp rõ ràng rằng, chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO. Đó là lý do tôi điều 12.000 binh sĩ Mỹ tới Latvia, Estonia, Litva, Romania và các nước khác dọc biên giới với Nga”, ông Biden phát biểu hôm 11.3.

Ông Biden cánh báo, nếu Nga tấn công một nước thành viên của NATO, Mỹ sẽ lập tức đáp trả.

“Chúng ta sẽ đáp trả. Thế chiến III có thể bùng nổ, nhưng chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ lãnh thổ NATO theo Điều 5 của hiệp ước phòng thủ”, ông Biden nói.

Trong khi Moscow dọa tấn công các đoàn xe viện trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 12.3 tuyên bố quân đội Nga đang hứng tổn thất chưa từng có trong nhiều năm qua.

“Quân đội Nga đang hứng nhiều tổn thất lớn. Chúng ta thậm chí có thể coi đây là đòn giáng mạnh nhất đối với quân đội Nga trong hàng chục năm trở lại đây”, ông Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội.

Theo ông Zelensky, từ ngày 24.2, 31 tiểu đoàn chiến thuật của Nga đã mất khả năng chiến đấu, Nga cũng mất hơn 360 xe tăng. Moscow hiện chưa bình luận về những thông tin trên. 

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga siết chặt vòng vây ở Kiev

Ngày thứ 17 kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, quân đội Nga đang tiến nhanh ở vùng ngoại ô Kiev và áp sát thành phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – The Sun, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN