Tổng thống Ukraine nói về nguy cơ chiến tranh với Nga

Nhiều quan chức châu Âu đang lo ngại về một cuộc chiến giữa Nga – Ukraine khi Moscow quyết tâm đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donetsk và Luhansk bất chấp phản ứng giận dữ từ Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin tưởng sẽ không có chiến tranh với Nga (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin tưởng sẽ không có chiến tranh với Nga (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 22.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng một cuộc chiến tranh giữa Ukraine – Nga về vấn đề miền đông sẽ không xảy ra.

“Chúng tôi cho rằng sẽ không có chiến tranh”, ông Zelensky nói.

“Sẽ không có một cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine. Sẽ không có hành động leo thang căng thẳng hơn nữa từ Nga. Nhưng nếu những điều đó thực sự xảy ra, chúng tôi buộc phải đặt Ukraine vào tình trạng chiến tranh”, ông Zelensky nói thêm và nhấn mạnh rằng Ukraine luôn có sự chuẩn bị.

Phát biểu của ông Zelensky đưa ra sau khi Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh công nhận sự độc lập của Cộng hòa Donetsk tự xưng và Cộng hòa Luhansk tự xưng. Theo ông Zelensky, động thái mới từ Nga là “cuộc tấn công vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

“Chúng tôi kêu gọi Nga giải quyết những bất đồng thông quá đối thoại. Hãy ngồi vào bàn đàm phán. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với Nga tại bất cứ diễn đàn nào. Moscow hiểu rõ điều này”, ông Zelensky nói và lưu ý rằng mình đã nhận được đề nghị từ Bộ Ngoại giao Ukraine về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

“Tôi sẽ xem xét đề nghị đó và những biện pháp hiệu quả mà chúng tôi có thể sử dụng để đối phó với hành động leo thang căng thẳng của Nga”, ông Zelensky nói.

Cùng ngày 22.2, phát biểu trong cuộc họp báo ở Moscow, Dmitry Peskov – phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin – cho rằng, việc cắt đứt quan hệ ngoại giao Nga – Ukraine chỉ làm phức tạp thêm căng thẳng và cực kỳ không đáng hoan nghênh.

“Chắc chắn, cắt đứt quan hệ ngoại giao là kịch bản không hề đáng hoan nghênh. Điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn”, ông Peskov nói.

Andrey Rudenko – Thứ trưởng Ngoại giao Nga – cho rằng, việc nước này công nhận 2 tỉnh miền đông Ukraine độc lập là nhằm ngăn thương vong “do Kiev khiến xung đột leo thang”.

“Chúng ta đứng trước bờ vực mà những hành động thù địch quy mô lớn có thể cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người”, ông Rudenko nói và cáo bộc quân đội Ukraine liên tục pháo kích khiến dân thường thiệt mạng ở Donetsk và Luhansk.

Theo ông, Rudenko việc Nga công nhận độc lập sẽ giúp bảo đảm an toàn cho người dân ở miền đông Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Những phát biểu quan trọng nhất của ông Putin ngày Nga công nhận Donbass độc lập

Ngay sau khi ký sắc lệnh công nhận Donetsk và Luhansk – 2 tỉnh ly khai ở miền đông Ukraine – độc lập, Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu thể hiện quan điểm cứng rắn của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN