Hành động quân sự của Nga ở Ukraine sẽ tới mức nào?

Chuyên gia về Nga cho biết kịch bản Nga tấn công Ukraine kiểu “chớp nhoáng” có thể bắt đầu sớm nhất là lúc 20 giờ tối 22-2 (giờ địa phương).

Chuyên gia về Nga Rebekah Irina Koffler cho biết: "Sau khi công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk và ký hiệp ước hôm nay, Nga gần như chắc chắn sẽ triển khai các lực lượng vũ trang sớm để kiểm soát các vùng lãnh thổ ly khai này. Ông Putin đã cho phép triển khai quân đội gìn giữ hòa bình vào miền Đông Ukraine".

Các binh sĩ Mỹ được triển khai đến Ba Lan để trấn an các đồng minh NATO và ngăn chặn cuộc tấn công của Nga cách biên giới Ukraine khoảng 4 km. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Mỹ được triển khai đến Ba Lan để trấn an các đồng minh NATO và ngăn chặn cuộc tấn công của Nga cách biên giới Ukraine khoảng 4 km. Ảnh: Reuters

Chiến dịch tấn công của Nga nhằm vào Ukraine có thể bắt đầu lúc 20 giờ (giờ địa phương) và có thể không có giới hạn trong việc chiếm miền Đông Ukraine. Việc ký thỏa thuận hợp tác với 2 vùng ly khai Donetsk và Luhansk sẽ tạo điều kiện cho Nga lập căn cứ quân sự tại đây.

Theo chuyên gia Koffler, Nga có thể tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn và dội tên lửa vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát quan trọng của quân đội và chính phủ ở các thành phố lớn của Ukraine trước khi tiến hành tấn công trên bộ.

Bà Koffler không loại trừ khả năng chính quyền ông Putin cho phép một chiến lược "tấn công cơ quan đầu não" nhắm vào thủ đô Kiev, để buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky rời đi, mở đường cho một nhà lãnh đạo Ukraine thân Nga lên nắm quyền. Đài CNN dẫn một số nguồn tin tiết lộ Mỹ đã đưa ra đề xuất đưa Tổng thống Zelensky đến TP Lviv.

Nhiều khả năng xảy ra chiến tranh mạng nhắm vào Kiev, bao gồm cả hệ thống lưới điện.

Chuyên gia Koffler nhận định với kênh Fox News: "Đây sẽ là kiểu hành động chớp nhoáng. Cho dù ông Putin quyết định chỉ nhắm mục tiêu vào miền Đông Ukraine hay Ukraine thì Moscow sẽ tuyên bố chiến thắng vào ngày 23-2, Ngày Quân đội Liên Xô".

Tổng thống Ukraine lên tiếng sau khi ông Putin công nhận độc lập ở vùng ly khai của Ukraine. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine lên tiếng sau khi ông Putin công nhận độc lập ở vùng ly khai của Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan lần nữa cảnh báo các lực lượng Nga đang được huy động chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn nhằm vào Ukraine.

Ông Sullivan hôm 21-2 cho hay: "Tất cả dấu hiệu dường như cho thấy Tổng thống Putin và Nga đang tiến hành kế hoạch tấn công quân sự lớn vào Ukraine. Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã vào vị trí sẵn sàng tấn công".

Theo cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden đang làm việc theo hai hướng, sẵn sàng "phản ứng dứt khoát" trong trường hợp Nga tấn công Ukraine nhưng cũng sẵn sàng giải quyết khủng hoảng này một cách hòa bình.

Ukraine quyết không nhịn!

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh các đường biên giới của nước này được quốc tế công nhận sẽ không thay đổi bất chấp động thái mới nhất của Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng hành động của Điện Kremlin về việc công nhận độc lập hai vùng ly khai của Ukraine là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky đồng thời bác bỏ bất kỳ ý định nhượng bộ nào về lãnh thổ. Ông Zelensky nói: "Ukraine không sợ hãi trước bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ không từ bỏ tấc đất nào của mình".

Ông Zelensky cũng lập luận động thái của Nga đồng nghĩa với việc Moscow rút khỏi Thỏa thuận Minsk, qua đó kêu gọi sự hỗ trợ rõ ràng và hiệu quả của phương Tây trong việc đối phó Nga. Song song đó, Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine sẽ chuẩn bị cho bất cứ kịch bản nào xảy ra trong tương lai gần.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tuyên bố ”diệt 5 lính Ukraine”, bắt sống một người xâm nhập lãnh thổ

Một binh sĩ Ukranie có hành động vượt biên giới đã bị quân đội Nga bắt giữ và đang tạm giam người này. Trước đó, 5 binh sĩ Ukraine đã chết khi đụng độ với quân Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN