Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói về thái độ của phương Tây đối với ông Putin

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 25.7 chỉ trích việc phương Tây có những thái độ không phù hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, khác với những nỗ lực của Ankara với Moscow như thỏa thuận ngũ cốc của Ukraine và vấn đề Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỷ Recep Tayyip Erdogan gặp ông Putin ở Tehran, Iran.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỷ Recep Tayyip Erdogan gặp ông Putin ở Tehran, Iran.

“Vấn đề là thái độ của các chính trị gia phương Tây với ông Putin”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trả lời trên kênh truyền hình quốc gia TRT ngày 25.7, nhấn mạnh rằng “thái độ này không phù hợp”. 

“Thái độ với ông Putin như thế nào thì sẽ nhận được lại đúng như thế”, ông Erdogan nói thêm.

Ngoại trừ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, các nhà lãnh đạo châu Âu chủ trương không đàm phán với ông Putin và yêu cầu Nga chấm dứt hoàn toàn chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Erdogan nói Ankara đã thành công trong nỗ lực dàn xếp một thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc giữa Moscow và Kiev. Trong giai đoạn đầu xung đột, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nước trung gian tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước.

“Chúng tôi đã thể hiện quyết tâm đưa thỏa thuận trở thành hiện thực”, ông Erdogan nói, ám chỉ về thỏa thuận ngũ cốc, giúp phần nào giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ không đứng về phe nào, ông Erdogan nói. Thổ Nhĩ Kỳ không áp đặt lệnh trừng phạt Nga, nhưng đã lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự của Nga và bán các máy bay không người lái vũ trang như Bayraktar TB-2 cho Kiev.

Về quan hệ với Nga, ông Erdogan nói Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung vào các vấn đề “đôi bên cùng có lợi”, chẳng hạn như tiến trình hòa bình ở Syria. 

Tuần trước, ông Erdogan tới Tehran để tham gia hội nghị ba bên cùng các nhà lãnh đạo Iran và Nga. Bức ảnh ông Erdogan chụp cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Ebrahim Rais đã gây chú ý.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock gọi tấm ảnh có sự xuất hiện của ông Putin và ông Erdogan là "một thách thức với NATO".  

Trả lời phỏng vấn báo Bild hôm 23.7, bà Baerbock nói "không thể hiểu được" bức ảnh, "đặc biệt là từ góc nhìn của một thành viên NATO".

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là “cơn đau đầu” với Washington

Dưới thời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Ankara là “nguồn cơn gây ra rắc rối lớn” đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, báo Mỹ New York Times cho biết, mô...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh An - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN