Sau cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 150 xe quân sự Mỹ bất ngờ rút khỏi căn cứ ở Syria

Hơn 150 xe quân sự của Mỹ được cho là đã rút khỏi căn cứ quân sự ở Syria, mang theo những thiết bị lớn, vài ngày sau khi các lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi miền đông Syria.

Đoàn xe quân sự Mỹ di chuyển ở Syria.

Đoàn xe quân sự Mỹ di chuyển ở Syria.

Quân đội Mỹ đã rút 156 xe quân sự khỏi căn cứ tại sân bay Kharab al-Jir, tỉnh Hasakah, đông bắc Syria. Đoàn xe di chuyển theo con đường al-Waleed để sang Iraq, hãng thông tấn Syria SANA dẫn nguồn tin địa phương cho biết.

"Đoàn xe gồm 156 chiếc, trong đó có 40 xe đông lạnh, hơn 50 xe chở thiết bị, một số xe bọc thép Hummers mang theo thiết bị quân sự cỡ lớn của Mỹ đã vượt qua biên giới vào Iraq", nguồn tin cho biết. Nguồn tin cho biết thêm, đoàn xe được hộ tống bởi 25 xe bọc thép.

Nguồn tin không nêu rõ những thiết bị quân sự lớn là gì, nhưng lực lượng Mỹ đóng quân ở Syria vẫn thường thay thế khí tài quân sự bằng các vũ khí mới.

Các xe đông lạnh được cho là sẽ được chất đầy lương thực, thuốc men và một số hàng hóa khác khi quay trở lại theo tuyến đường biên giới Iraq – Syria.

Tháng trước, SANA đưa tin, lực lượng Mỹ và dân quân người Kurd đã chất đầy ngũ cốc trên 40 xe tải và đưa số ngũ cốc này rời khỏi Syria.

Khu vực đông bắc Syria giàu dầu mỏ hiện tại do lực lượng dân quân người Kurd kiểm soát với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Trong hội nghị ba bên diễn ra vào đầu tuần này ở Tehran, 3 nhà lãnh đạo Nga – Iran – Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố chung yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi miền đông Syria.

Hôm 20.7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trả lời trên truyền thông, nói Mỹ cần rút quân khỏi Syria, chấm dứt hoạt động hỗ trợ người Kurd – lực lượng bị coi là khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan cũng để ngỏ khả năng sẽ phát động chiến dịch quân sự, truy quét người Kurd ở đông bắc Syria vào bất cứ thời điểm nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau hội nghị với Nga và Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo ”rắn” với Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng khẳng định nước này có toàn quyết phát động chiến dịch quân sự mới nhằm vào lực lượng người Kurd ở vùng đông bắc Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN