Tổng thống Serbia cảnh báo NATO

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 21/8 hối thúc lực lượng gìn giữ hòa bình NATO ở vùng lãnh thổ Kosovo (KFOR) "làm đúng phận sự của mình" hoặc nếu không, Serbia sẽ có hành động để bảo vệ cộng đồng người thiểu số của nước này ở Kosovo.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Vùng Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 và được Mỹ và các nước phương Tây hậu thuẫn. Ước tính 92% trong số 1,8 triệu dân sống ở Kosovo là người Albania. Cộng đồng người Serbia chỉ chiếm 4% và sống tập trung ở phía bắc, giáp với biên giới Serbia.

Cuối tháng trước, chính quyền Kosovo do nhà lãnh đạo Albin Kurti đứng đầu áp đặt các quy định hạn chế đối với người Serbia ở Kosovo, bao gồm kiểm soát người mang hộ chiếu Serbia hoặc xe mang biển số Serbia di chuyển vào vùng lãnh thổ này.

Hôm 21/8, ông Vucic có bài phát biểu trên truyền hình về vấn đề Kosovo. "Cộng đồng người Serbia ở Kosovo không có nơi nào để đi. Họ bị dồn vào chân tường", ông Vucic nói. "Chúng tôi sẽ cứu người dân khỏi cuộc đàn áp và các cuộc khủng bố, nếu lực lượng NATO không muốn làm điều đó".

Ông Vucic nhấn mạnh rằng cần ngăn chặn các nhóm người Albania theo tư tưởng cực đoan xâm nhập vào vùng phía bắc Kosovo, nơi cộng đồng người Serbia sinh sống.

Ông Vucic nhấn mạnh rằng Serbia vẫn sẽ đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng người thiểu số ở Kosovo. Tổng thống Serbia cũng thông báo kết quả đàm phán mới nhất với phía Kosovo.

"Chính quyền Kosovo từ chối mọi thứ, họ chỉ quan tâm đến việc đàn áp cuộc sống của người Serbia ở Kosovo. Mục đích cuối cùng là trục xuất người Serbia khỏi vùng lãnh thổ này", ông Vucic nói.

Trong 10 ngày tới, Serbia sẽ "nỗ lực" để tìm kiếm giải pháp, theo ông Vucic. Trước đó, chính quyền Kosovo đã lên tiếng bác bỏ quan điểm rằng vùng lãnh thổ này muốn trục xuất cộng đồng người thiểu số Serbia.

Cuối tuần trước, trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Serbia tại Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo liên minh sẽ can thiệp để đảm bảo an ninh nếu Serbia có ý định đe dọa Kosovo.

Về phần mình, ông Vucic bác bỏ thông tin cho rằng Serbia có thể phát động chiến dịch quân sự, nói rằng muốn giải quyết bất đồng với Kosovo bằng các biện pháp hòa bình. 

Nguồn: [Link nguồn]

Serbia lên tiếng về ý tưởng cho Nga thiết lập căn cứ quân sự

Serbia sẽ không cho phép nước ngoài đặt bất cứ căn cứ quân sự nào trong lãnh thổ và chọn duy trì lập trường trung lập, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic xác nhận trong một cuộc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN