Tổng thống Philippines nói về việc hủy mua trực thăng quân sự Nga, tìm mua trực thăng Mỹ

Sự kiện: Tin tức Philippines

Không chỉ tìm phương án thay thế trực thăng Mi-17, Philippines cho biết sẽ thương lượng để lấy lại một phần trong số tiền cọc trị giá hàng triệu USD cho lô trực thăng quân sự này.

Một trực thăng Mi-17 của Nga. Ảnh: AP

Một trực thăng Mi-17 của Nga. Ảnh: AP

Hãng Al Jazeera ngày 21/10 đưa tin, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết Manila sẽ tìm mua trực thăng quân sự của Mỹ sau khi hủy bỏ thương vụ mua 16 trực thăng Mi-17 của Nga trị giá 215 triệu USD. 

Theo ông Marcos Jr, Philippines cũng sẽ tìm cách để Nga trả lại ít nhất một phần khoản tiền cọc trị giá hàng triệu USD cho lô trực thăng Mi-17. 

"Chúng tôi đã tìm nguồn trực thăng thay thế từ Mỹ. Manila cũng hy vọng sẽ đàm phán để lấy lại ít nhất một phần tiền cọc cho thương vụ Mi-17 với các nhà sản xuất Nga. Thương vụ mua trực thăng Nga đã bị hủy bỏ", ông Marcos Jr nói trong một diễn đàn kinh doanh hôm 20/10. 

Ngày 19/10, đại sứ Nga tại Philippines Marat Pavlov nói với truyền thông địa phương rằng, chính phủ Nga chưa được phía Philippines thông báo chính thức về việc hủy hợp đồng mua Mi-17 và đề nghị Manila tôn trọng hợp đồng vì nó vẫn còn hiệu lực. 

Ông Pavlov cho biết, việc sản xuất lô Mi-17 vẫn tiếp tục để kịp tiến độ bàn giao và nói thêm rằng, một chiếc Mi-17 đã sẵn sàng để bàn giao cho Manila từ tháng 6 nhưng không được chấp nhận. 

Chính quyền Manila dưới thời ông Rodrigo Duterte đã ký thỏa thuận mua lô trực thăng Mi-17 với Moscow vào tháng 11/2021. Tuy nhiên, ông Duterte đã rút khỏi thỏa thuận này sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2 vì lo ngại các lệnh trừng phạt của phương Tây. 

Ông Marcos Jr không nói rõ loại trực thăng Mỹ nào được Manila lựa chọn để thay thế cho Mi-17 của Nga, chỉ biết rằng loại trực thăng này sẽ được lắp ráp tại Ba Lan. 

Hồi tháng 8, đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Romualdez nói với các phóng viên rằng Manila đang xem xét trực thăng Chinook để thay thế Mi-17. 

Đại sứ Romualdez cho biết, trực thăng CH-47 Chinook có thể là sự thay thế khả dĩ cho các máy bay Mi-17 vì đáp ứng các yêu cầu của Philippines về chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn và sơ tán y tế. 

Nguồn: [Link nguồn]

Top 5 trực thăng tấn công nguy hiểm nhất mọi thời đại

Dựa trên tính năng sản xuất, hệ thống vũ khí và thực tế tác chiến, tạp chí 19FortyFive xếp hạng 5 loại trực thăng chiến đấu hiệu quả nhất từng được phát triển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN