Tổng thống quốc gia NATO nói quyên đủ tiền mua 800.000 đạn pháo cho Ukraine, Thủ tướng nói khác

Ông Petr Fiala – Thủ tướng Cộng hòa Séc – phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Séc về việc đủ tiền mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Fiala (bên phải) và Tổng thống Cộng hòa Séc – ông Petr Pavel (bên trái) (ảnh: Reuters)

Thủ tướng Cộng hòa Séc Fiala (bên phải) và Tổng thống Cộng hòa Séc – ông Petr Pavel (bên trái) (ảnh: Reuters)

Thông báo trên mạng xã hội X hôm 8/3, Thủ tướng Cộng hòa Séc Fiala cho biết, nước này đã gây quỹ đủ để mua 300.000 quả đạn pháo cho Ukraine.

“Cảm ơn tất cả những nước đã tham gia sáng kiến của Séc để mua đạn pháo cho Ukraine. Chúng tôi đã gây quỹ đủ để mua lô đầu tiên gồm 300.000 quả đạn”, ông Fiala cho biết.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là nhiều hơn thế. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để duy trì viện trợ cho Ukraine”, ông Fiala cho hay.

Thông báo của ông Fiala được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel tuyên bố, nước này đã gây quỹ đủ để mua 800.000 đạn pháo cho Ukraine,

“Kế hoạch do Séc dẫn đầu để mua 800.000 quả đạn cho Ukraine đã bảo đảm đủ kinh phí, với sự đóng góp của 18 quốc gia”, ông Pavel nói với một nhóm phóng viên hôm 7/3.

“Tính đến sáng nay, chúng tôi đã gây quỹ đủ để mua tất cả đạn dược, tức là 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine”, ông Pavel nói trong một cuộc họp ngắn được phát lại trên Đài truyền hình Séc.

Ông Pavel cho hay, số đạn pháo này có thể được chuyển cho Ukraine “trong vài tuần tới”.

Ngay sau tuyên bố của ông Pavel, một cố vấn của chính phủ Séc đã lên tiếng, cho biết nước này chưa có đủ tiền để mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine, theo Reuters.

Ở Séc, tổng thống là nguyên thủ quốc gia do người dân bầu cử. Tổng thống có quyền thành lập chính phủ do thủ tướng đứng đầu. 

Tháng trước, ông Pavel đề xuất mua số lượng lớn đạn dược cho Ukraine từ bên ngoài châu Âu. Kế hoạch của Séc là mua cho Ukraine 500.000 quả đạn cỡ nòng 155mm và 300.000 quả đạn cỡ nòng 122mm.

Kế hoạch của Séc cần khoảng 1,5 tỷ USD để thực hiện, theo Reuters.

Nhiều nước đã góp tiền để Séc (nước thành viên NATO) mua đạn dược cho Ukraine, bao gồm Anh, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Lithuania, Na Uy, Pháp và Thụy Điển.

Hôm 7/3, Na Uy tuyên bố đóng góp 153 triệu USD cho kế hoạch của Séc.

Theo Reuters, lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn trên chiến trường do thiếu hụt vũ khí. Viện trợ từ Mỹ cho Ukraine vẫn đang “đóng băng” do chưa được Quốc hội Mỹ thông qua.

Hôm 7/3, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps tuyên bố, Anh sẽ chi thêm 160 triệu USD để hỗ trợ cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine. Trong năm 2024, Anh cam kết hỗ trợ hơn 416 triệu USD để mua sắm, sản xuất UAV cho Ukraine.

Theo Reuters, gói ngân sách mới của Anh dự kiến giúp Ukraine có thêm hơn 10.000 UAV trong năm 2024.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine thêm ít nhất 2 năm nữa, cơ quan tình báo một nước thành viên NATO đánh giá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN