Tình báo quốc gia NATO nhận định về khả năng Nga duy trì xung đột ở Ukraine

Nga có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine thêm ít nhất 2 năm nữa, cơ quan tình báo một nước thành viên NATO đánh giá.

Quân đội Nga chiến đấu ở miền Đông Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

Quân đội Nga chiến đấu ở miền Đông Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

Hôm 7/3, Reuters dẫn báo cáo của Cục An ninh Lithuania và Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Lithuania (một nước thành viên NATO) cho hay, với cường độ tấn công như hiện tại, Nga có thể duy trì xung đột ở Ukraine thêm ít nhất 2 năm.

Đây là tín hiệu cho thấy xung đột Nga – Ukraine khó có thể chấm dứt trong tương lai gần.

Giá dầu tăng cao, các biện pháp “lách” lệnh trừng phạt và chính sách hỗ trợ từ chính phủ giúp Nga có đủ nguồn lực để tiếp tục chiến dịch ở Ukraine, dù xung đột đã bước sang năm thứ 3, tình báo Lithuania cho hay.

Tình báo Lithuania cũng cáo buộc Nga nhận được vũ khí và đạn dược từ Iran và Triều Tiên - điều mà Moscow đã bác bỏ.

Nga cũng tìm kiếm nguồn cung cấp vi mạch từ Trung Quốc, đưa nước này trở thành nhà cung cấp vi mạch lớn nhất cho Moscow. Đồng nhân dân tệ cũng được Nga sử dụng như đồng tiền chính trong nhiều giao dịch quốc tế, theo tình báo Lithuania.

Báo cáo tình báo cũng nêu thêm rằng, các cơ quan tình báo của Nga và Belarus đang tăng cường tuyển dụng người Lithuania. Năm 2023, Lithuania đã bắt giữ một số công dân bán thông tin tình báo cho Belarus.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo vào khu vực chỉ định (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine bắn pháo vào khu vực chỉ định (ảnh: CNN)

Về tình hình ở sườn đông NATO, tình báo Lithuania cho hay, sau những tổn thất do xung đột vào năm 2023, Nga đang nhanh chóng bổ sung năng lực quân sự và tăng cường lực lượng dọc biên giới với NATO, đặc biệt là ở biên giới với Phần Lan – nước vừa gia nhập khối.

“Moscow rút ra các bài học kinh nghiệm và không ngừng nâng cao hiệu quả chiến đấu của quân đội”, tình báo Lithuania cho hay.

Hôm 5/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga đã tăng cường lực lượng ở biên giới phía tây và phía bắc nước này để đáp trả động thái tương tự của NATO.

“Trong bối cảnh NATO tăng cường lực lượng quân sự gần biên giới Nga và khối này mở rộng thành viên, thông qua việc kết nạp Phần Lan, trong tương lai là Thụy Điển, chúng tôi đã thực hiện bác bước nhằm tăng cường các đơn vị ở phía tây, phía bắc”, ông Shoigu nói trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga.

Về tình hình xung đột ở Ukraine, TASS hôm 7/3 dẫn lời ông Vladimir Rogov – quan chức vùng Zaporizhia do Nga bổ nhiệm – cho hay, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 4 vị trí của Ukraine ở khu vực Zaporizhia.

“Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã kiểm soát 4 vị trí của lực lượng Ukraine gần làng Rabotino và Verbovoye. Đối phương tổn thất khoảng 50 binh sĩ”, ông Rogov nói.

“Giao tranh khốc liệt diễn ra xung quanh làng Rabotino”, ông Rogov nói, cho biết thêm rằng quân đội Nga kiểm soát khu vực phía nam làng Rabotino, trong khi lực lượng Ukraine kiểm soát phía bắc ngôi làng.

“Đối phương tiếp tục điều thêm nhân lực, thiết bị, bao gồm cả các khí tài hạng nặng tới đó. Đối phương sử dụng hàng loạt các loại máy bay không người lái để tấn công, trinh sát và điều chỉnh hỏa lực pháo binh”, ông Rogov nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

“Chúng tôi không công nhận lệnh bắt giữ này”, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – nói về quyết định mới của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN