Tổng thống Kazakhstan: Đã dập tắt thành công âm mưu đảo chính

Phát biểu tại cuộc họp bất thường của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) được tổ chức trực tuyến hôm 10-1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết Kazakhstan đã dập tắt được âm mưu đảo chính gây bất ổn tại nước này suốt tuần qua, theo hãng tin Reuters.

Ông Tokayev cho biết mục tiêu chính của phe đảo chính là TP Almaty. Những đối tượng này muốn Almaty thất thủ để mở đường tiếp quản khu vực đông dân phía nam, tiến tới chiếm thủ đô Nur-Sultan và cuối cùng cả đất nước.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: RT

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: RT

Nhà lãnh đạo này khẳng định hoạt động chống khủng bố quy mô lớn và sứ mệnh gìn giữ hòa bình của liên quân CSTO do Nga dẫn đầu tại Kazakhstan sẽ sớm kết thúc. Ông tiếp tục bảo vệ quyết định mời Nga đưa quân vào dẹp loạn khủng bố, đồng thời cho rằng những nghi ngờ về tính hợp pháp của sứ mệnh này xuất phát từ việc thiếu thông tin.

“Kazakhstan sẽ sớm cung cấp bằng chứng cho cộng đồng quốc tế về những gì đã xảy ra. 16 thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng” - ông Tokayev nói. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyên bố quan trọng của ông Putin về bạo loạn ở Kazakhstan

Bạo lực và đụng độ đẫm máu ở Kazakhstan là một dạng gây hấn nhằm chống lại nhà nước này, tương tự chiến thuật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHẠM KỲ ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN