“Cổng địa ngục" khổng lồ rực lửa suốt hơn 50 năm bị "dọa" dập tắt

Tổng thống Turkmenistan, Gurbanguly Berdymuhamedov ngày 7.1 đã chỉ đạo chính phủ tìm phương án dập tắt hoàn toàn “cổng địa ngục" khổng lồ rực lửa ở sa mạc Karakum suốt hơn 50 năm.

Theo báo Nga RT, Tổng thống Gurbanguly Berdymuhamedov được coi là một người rất thích phô trương. Ông từng hát nhạc rap, lái trực thăng, lái xe đua và từng nhiều lần trổ tài thiện xạ.

Trong một cuộc họp chính phủ vào ngày 7.1, ông Berdymuhamedov đã chỉ đạo phó thủ tướng phụ trách về dầu mỏ và khí đốt, tham vấn các nhà khoa học, bao gồm cả chuyên gia nước ngoài, nhằm dập tắt ngọn lửa.

Ông Berdymuhamedov nói ngọn lửa cháy không ngừng suốt 50 năm qua do lượng khí đốt dồi dào bên dưới lòng đất là một sự phí phạm tài nguyên thiên nhiên. Lượng khí đốt đó lẽ ra có thể được khai thác và bán cho nước ngoài để thu về ngoại tệ, giúp cải thiện cuộc sống của người dân.

"Cổng địa ngục" đã rực cháy suốt hơn 50 năm qua.

"Cổng địa ngục" đã rực cháy suốt hơn 50 năm qua.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ Turkmenistan sẽ làm cách nào để dập tắt “cổng địa ngục”, vì điều này ra thách thức cũng như có thể tiêu tốn chi phí không nhỏ.

“Cổng địa ngục" ở Turkmenistan thực chất là một hố sâu có đường kính 60 mét, không ngừng rực cháy trong suốt hơn 50 năm qua.

Hố sâu nằm gần ngôi làng Darvaza cách thủ đô Ashgabat khoảng 270km, nên còn được gọi là “miệng núi lửa Darvaza”. Hố sâu là kết quả của một vụ sụt lún từ việc khai thác khí đốt dưới thời Liên Xô vào năm 1971.

Lượng khí đốt khổng lồ rò rỉ ra môi trường tiềm ẩn nguy cơ đe dọa hệ sinh thái và mạng sống của con người. Các kỹ sư Liên Xô khi đó quyết định châm lửa để đốt hết khí độc.

Ngọn lửa được cho là sẽ tự tắt sau vài ngày, nhưng sau hơn 50 năm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng cháy. Ngày nay, “cổng địa ngục” trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng ở quốc gia Trung Á.

Nguồn: [Link nguồn]

Khám phá “giếng địa ngục” bí ẩn hàng triệu năm tuổi, phát hiện điều kỳ lạ

Một nhóm những người thám hiểm gan dạ gần gần đây trở thành những người đầu tiên đặt chân xuống “giếng địa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN