Tổng thống Biden lên kế hoạch đặc biệt

Sự kiện: Joe Biden Tin tức Mỹ

Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến đến biên giới Mỹ - Mexico cùng ngày trong tuần này, theo đài CNN.

Đài CNN đưa tin ông Biden chuẩn bị thực hiện một chuyến đi hiếm hoi đến biên giới Mỹ - Mexico vào ngày 29-2.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Biden có kế hoạch gặp các nhân viên biên phòng, thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo địa phương ở Brownsville để thảo luận về sự cần thiết của việc thiết lập thỏa thuận biên giới.

Nhà lãnh đạo Mỹ đang cân nhắc hành động hạn chế người di cư xin tị nạn ở biên giới miền Nam nước Mỹ nếu họ vượt qua bất hợp pháp.

Tổng thống Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: The New York Times

Tổng thống Joe Biden (phải) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: The New York Times

Cuối tuần trước, các quan chức Nhà Trắng đã liên lạc với các nghị sĩ và giới chức bang Texas - những người giám sát các thị trấn biên giới - trước chuyến thăm của ông Biden.

Kể từ tháng 1, một nhóm thị trưởng ở bang Texas đã nhiều lần kêu gọi ông Biden đến thăm biên giới phía Nam và yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua gói bổ sung an ninh quốc gia nhằm giải quyết một số vấn đề dọc biên giới phía Nam.

Ông Biden từng có chuyến thăm tới El Paso, bang Texas, hồi tháng 1-2023. 

Trong khi đó, ông Trump sẽ phát biểu tại Eagle Pass, cũng thuộc biên giới Mỹ - Mexico, trong ngày 29-2. Eagle Pass cách Brownsville gần 500 km. 

Ông Trump nhiều lần thực hiện các chuyến thăm biên giới khi còn giữ chức tổng thống. 

Trong một sự kiện gần biên giới Texas - Mexico vào tháng 11-2023, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh các biện pháp chống nhập cư của mình và nhận được sự tán thành của Thống đốc Texas Greg Abbott. 

Ông Yobel Ruiz (áo đỏ) và con gái Milaidy, 5 tuổi, tại văn phòng nhập cư ở Tapachula - Mexico ngày 8-3-2022. Hai người đang hy vọng được cấp quyền tị nạn và đến Florida - Mỹ. Ảnh: Cronkite Borderlands Project

Ông Yobel Ruiz (áo đỏ) và con gái Milaidy, 5 tuổi, tại văn phòng nhập cư ở Tapachula - Mexico ngày 8-3-2022. Hai người đang hy vọng được cấp quyền tị nạn và đến Florida - Mỹ. Ảnh: Cronkite Borderlands Project

Ông Trump cho rằng những người nhập cư không có giấy tờ đang "đầu độc nước Mỹ" và tuyên bố sẽ tiến hành hoạt động trục xuất người nhập cư lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nếu ông đắc cử tổng thống vào tháng 11 năm nay.

Ông Trump đã lên kế hoạch cho việc mở rộng các chính sách nhập cư, qua đó hạn chế cả nhập cư hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Kế hoạch bao gồm đưa những người nhập cư không có giấy tờ vào các trại tạm giữ để chờ bị trục xuất.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Biden ở bang Michigan diễn ra khá trầm lắng, trong khi ông Trump đầu tư khá rầm rộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN